Quảng Ngãi: Người dân phản ứng gay gắt vì chuyển hàng trên 20 kg ra Lý Sơn phải trả thêm phí

05/07/2022 15:43 GMT+7

Dư luận ở Quảng Ngãi đang phản ứng gay gắt việc thu phí cước hàng hóa với hành lý trên 20 kg từ đất liền ra đảo Lý Sơn.

Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa (BQL cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi) vừa thông báo thực hiện việc giao nhận, ký gửi hàng hóa vận chuyển từ cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại.

Hành khách lên tàu ra đảo Lý Sơn

HẢI PHONG

Theo đó, kể từ ngày 1.7, mỗi hành khách được miễn tiền cước 20 kg hành lý xách tay, nếu hành lý có khối lượng trên 20 kg thì hành khách phải thực hiện việc ký gửi hàng hóa, hành lý và thanh toán cước theo quy định.

Đối với hàng hóa là phương tiện xe mô tô, thiết bị máy móc có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu phải thực hiện việc hút hết nhiên liệu trước khi đưa xuống tàu để bảo đảm công tác an toàn.

Giá cước dự kiến ký gửi hàng hóa ra đảo Lý Sơn và ngược lại

Với các thùng hàng từ 10 - 70 kg, giá cước 8 ngàn - 45 ngàn đồng một lượt, cùng phí bốc xếp 7 ngàn - 10 ngàn đồng/lượt.

Ngoài ra, giá vận chuyển xe máy là 55 ngàn đồng một lượt, thêm 20 ngàn đồng bốc xếp; lưu kho thêm phí 5 ngàn đồng/ngày/chiếc. Xe đạp chịu cước vận chuyển là 20 ngàn đồng/lượt và 10 ngàn đồng bốc xếp; phí lưu kho 3 ngàn đồng/chiếc/ngày.

BQL cảng Sa Kỳ sẽ tổ chức thực hiện chức năng theo dõi, kiểm tra và tiếp nhận, ký gửi hàng hóa, hành lý, bao gửi trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đối với tàu khách.

Tất cả hàng hóa ký gửi ra Lý Sơn và ngược lại bằng tàu khách thì phải được kiểm soát và thực hiện giao nhận, ký gửi tại nơi giao nhận hàng ký gửi của BQL.

Khu vực cảng Sa Kỳ

HẢI PHONG

Tạm dừng việc thu giá ký gửi hàng hoá

Sau khi có thông báo này, dư luận ở Quảng Ngãi đã phản ứng gay gắt, cho rằng cách tính như vậy chưa hợp lý.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 5.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ cho biết, do cách hành văn trong thông báo của BQL cảng Sa Kỳ chưa rõ ràng nên bị dư luận phản ứng gay gắt. Hiện tại, BQL cảng đã cho tạm dừng việc thu giá ký gửi hàng hoá và bàn lại với chủ tàu để thống nhất.

“BQL cảng Sa Kỳ sẽ đưa ra thông báo mới về cách thực hiện quy trình ký gửi hàng hoá giữa đơn vị vận tải và người gửi hàng theo quy định hiện hành. Theo đó, nếu người gửi hàng có nhu cầu ký gửi hàng đi Lý Sơn thì đến quầy ký gửi hàng. Sau đó, BQL cảng Sa Kỳ sẽ kiểm tra, kiểm đếm hàng hoá rồi chuyển xuống cho tàu, về giá cả thì người gửi hàng tự thoả thuận với đơn vị vận tải, còn BQL cảng không thu”, ông Đoan giải thích.

Trước đó, vào tháng 5, vé tàu từ cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đã tăng từ 178 ngàn đồng tăng lên 213 ngàn đồng/vé. Đảo Lý Sơn cách đất liền 15 hải lý, hành khách phải mất 45 phút đi tàu cao tốc để ra đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.