Quảng Ngãi: Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây hầu tòa

Hải Phong
Hải Phong
05/01/2023 21:15 GMT+7

Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây ( Quảng Ngãi ) hầu tòa vì liên quan đến vụ án 'cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' trong đền bù dự án thủy điện Đăkdrinh.

Ngày 5.1, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đền bù dự án thủy điện Đăkdrinh (ở H.Sơn Tây, Quảng Ngãi).

Vụ án này được TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại trụ sở TAND H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) và điểm cầu thành phần được đặt tại TAND H.Sơn Hà (Quảng Ngãi). Dự kiến phiên tòa lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6.1.

Bí thư huyện ủy chỉ đạo sai, gây thiệt hại 16 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong các cuộc họp ngày 18.1.2013, bị cáo Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, được ông Tô Cước (nguyên Phó chủ tịch UBND H.Sơn Tây, Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án thủy điện Đăkdrinh - đã chết), báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc như: Đất trong khu vực lòng hồ chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã được người dân địa phương (người đồng bào) bán, chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật; giữa họ có sự tranh chấp với nhau về bồi thường, hỗ trợ...

Bị cáo Đinh Kà Để chỉ đạo, đối với đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bồi thường, hỗ trợ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được người dân địa phương bán cho người khác không đúng quy định pháp luật thì xem xét bồi thường, hỗ trợ cho chủ gốc có đất để họ hưởng lợi, không bị thiệt thòi vì không còn gì để canh tác, sinh sống.

Bị cáo Đinh Kà Để cho chủ trương lập phương án cho những người đã bán đất được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là trái với quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu

QUÂN LÊ

Trong tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng thiệt hại của vụ án, bị cáo Đinh Kà Để chịu trách nhiệm đối với số tiền gần 16 tỉ đồng (do chủ cũ đứng tên nhận tiền sai quy định).

Còn lại số tiền hơn 10 tỉ đồng do người khác (không phải chủ cũ) đứng tên nhận tiền sai quy định tại xã Sơn Dung và Sơn Liên (H.Sơn Tây), bị cáo Đinh Kà Để không chỉ đạo đưa người đứng tên hộ vào phương án bồi thường nên không phải chịu trách nhiệm.

Hàng chục cán bộ cấp xã, huyện có sai phạm

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình lập phương án đền bù đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp dự án thủy điện Đăkdrinh, ông Tô Cước và bị cáo Hà Văn Tiên (nguyên Trưởng phòng TNMT H.Sơn Tây, Phó chủ tịch Hội đồng GPMB dự án thủy điện Đăkdrinh) đều biết rõ trong khu vực lòng hồ thủy điện có nhiều trường hợp mua bán đất không đúng quy định. Tuy nhiên, ông Tiên vẫn đề xuất ý kiến đưa tên người đã chuyển nhượng đất vào diện được bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi (quy về chủ cũ).

Ông Tô Cước đã chỉ đạo các Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện Đăkdrinh là ông Hà Văn Tiên và ông Nguyễn Anh Dũng (nguyên Trưởng phòng NN-PTNT H.Sơn Tây - đã chết) trực tiếp triển khai theo phương án nói trên tại các xã Sơn Liên, Sơn Long và Sơn Dung…

Thủy điện Đăk Đrinh

ĐOÀN VƯƠNG QUỐC

Ngoài ông Đinh Kà Để, Hà Văn Tiên, vụ án này còn có các bị cáo: Lê Khắc Tâm Anh (53 tuổi), nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Dung; Nguyễn Vỹ Cường (40 tuổi), nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Liên; Trần Minh Việt (37 tuổi), nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Long và Nguyễn Văn Diện (68 tuổi, trú Hải Dương), nguyên Trưởng phòng đền bù Công ty CP thủy điện Đăkdrinh, cùng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, còn có 6 bị cáo khác, gồm: Vương Quý Thạch (56 tuổi), nguyên Phó giám đốc Công ty CP thủy điện Đăkdrinh; Trần Đông Phong (51 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Liên; Bùi Tấn Nguyên (43 tuổi), nguyên chuyên viên Phòng TNMT H.Sơn Tây; Đinh Văn Treo (48 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Sơn Long; Đinh Văn Bột (41 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Sơn Liên và Trương Quang Thơ (37 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Sơn Dung, đều bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 12.2017, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tiên 3 năm tù, cho hưởng án treo; Lê Khắc Tâm Anh 2 năm tù cho hưởng án treo; miễn hình phạt cho các bị cáo: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Vỹ Cường, Trần Minh Việt.

Sau đó, 4 bị cáo Hà Văn Tiên, Nguyễn Anh Dũng, Lê Khắc Tâm Anh, Nguyễn Vỹ Cường đã có đơn kháng cáo kêu oan, 62 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo cho rằng án sơ thẩm tịch thu số tiền họ đã nhận là không đảm bảo quyền lợi của họ và yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét lại.

Ngày 23.5.2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với vụ án này và đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ngãi để điều tra xét xử lại.

Ngày 16.3.2022, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.