Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển xã Nghĩa An

Phạm Anh
Phạm Anh
29/11/2021 16:59 GMT+7

UBND xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi cho biết, những ngày qua, triều cường đã gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển dọc thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An.

Chiều 29.11, UBND xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi cho biết, những ngày qua triều cường gây sóng lớn đập vào bờ biển ở phía đông thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, gây sạt lở nghiêm trọng hàng trăm mét bờ biển, ảnh hưởng cuộc sống hàng trăm người dân trong vùng.

Theo ông Đỗ Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An, triều cường gây sóng lớn đã liên tục vỗ đập vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển ở vùng này.

Đắp tạm bờ kè chống sạt lở do triều cường

hải phong

Người dân đội mưa đắp kè chống sạt lở bờ biển

hải phong

Nhà dân ở ven bờ biển bị sạt lở

HẢI PHONG

Sóng còn khoét sâu làm bờ cát dọc biển bị sụp xuống, sâu vài mét và cuốn đi hàng nghìn khối đất, đá ra biển. Nhiều nhà dân ở khu vực dọc bờ biển này chỉ còn cách mép sóng khoảng 20 m.

Nhà dân có nguy cơ sụp ra biển nếu những ngày đến triều cường tiếp tục gây sạt lở mạnh. Theo bà Đỗ Thị Ánh, trú thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, tình trạng sạt lở đã diễn ra trong nhiều năm, nhất là khi diễn ra biển động, triều cường.

“Năm nào cũng lở nên rất lo lắng. Mỗi khi mưa bão, triều cường dâng cao là đêm không thể nào ngủ được. Rất mong các cấp chính quyền đầu tư làm cho bờ kè để bảo vệ nhà cửa, tài sản của bà con", bà Ánh nói.

Theo ông Minh, để khắc phục sạt lở do triều cường, chính quyền tổ chức cho bà con nhân dân dùng bao cát đắp đê tạm ngăn sóng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân đóng cọc chằng chống, dùng bao cát đắp đê tạm dọc bờ biển, hạn chế triều cường xâm thực.

Bộ đội biên phòng giúp dân chống sạt lở bờ biển

HẢI PHONG

Bộ đội biên phòng chuyển bao cát ra làm bờ chắn sóng tạm

HẢI PHONG

BĐBP túc trực giúp dân phòng triều cường xâm lực có thể gây ra tình huống xấu

hải phong

Hiện triều cường ở Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, tiếp tục gây ra tình trạng sạt lở nên Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực sẵn sàng giúp dân ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.