Quảng Ninh ‘phá băng’ du lịch bằng nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn

25/11/2021 11:52 GMT+7

Sở hữu lợi thế hệ sinh thái du lịch, hạ tầng đồng bộ, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và kích cầu mạnh mẽ, Quảng Ninh hiện trở thành một trong số ít địa phương tiên phong mở cửa đón khách trong giai đoạn mới.

Thiết lập “vùng xanh”, đẩy mạnh du lịch an toàn

Năm 2020, lượng khách vào mùa hè có thời điểm cao hơn cùng kỳ năm 2019. 9 tháng đầu năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,6%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, là một trong 4 địa phương tăng trưởng đứng đầu toàn quốc. Trong đó, du lịch Quảng Ninh ứng phó với thực trạng khắc nghiệt của Covid-19 bằng sự linh hoạt, quyết liệt và sáng tạo. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, chia sẻ:“Quảng Ninh luôn đặt vấn đề tận dụng từng giây từng phút trong điều kiện có thể để khôi phục hoạt động du lịch. Chỉ cần dịch bệnh kiểm soát tương đối ổn là chúng tôi mở cửa để đón khách trong điều kiện an toàn”.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử là điểm đến lý tưởng cho du khách trải nghiệm loại hình du lịch tâm linh

“Chiến thuật” thiết lập một môi trường an toàn đã được áp dụng thống nhất và quyết liệt trên toàn tỉnh, mang lại điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch và phục hồi kinh tế, đời sống xã hội. Tính đến hết tháng 10.2021, 96% dân số từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Ninh đã được tiêm phòng Covid-19, đưa địa phương này trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tiêm phòng. Tỉnh cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự phục vụ trực tiếp trong ngành du lịch được quy định đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thường xuyên thực hiện xét nghiệm định kỳ theo mô hình "3 tại chỗ". Ban hành bộ tiêu chí an toàn với 24 tiêu chí bắt buộc và 11 tiêu chí khuyến khích các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện khi đón khách du lịch.

Nhờ tận dụng quãng thời gian du lịch cả nước chững lại để làm mới chính mình, có những định hướng phát triển du lịch trong tình hình mới, ngày 21.9, Quảng Ninh đã mở cửa du lịch cho khách nội tỉnh. Đến ngày 1.11, địa phương này đã chính thức đón khách ngoại tỉnh.

Hồ bơi tại Premier Village Halong Bay Resort

Tạo lực bằng chính sách kích cầu hấp dẫn

Chỉ tính riêng trong quý 4/2021, Quảng Ninh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác xúc tiến du lịch. Tổng các gói kích cầu du lịch của tỉnh tung ra trong năm 2020 và 2021 ước tính lên tới 500 tỉ đồng.

Để kích cầu du lịch, Quảng Ninh tiếp tục miễn vé tham quan vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và nhiều địa điểm khác. Trong khi đó, nhiều điểm đến cao cấp trên địa bàn cũng đồng loạt tung ra “phiên bản mới” giàu trải nghiệm hơn, hấp dẫn hơn.

Công viên Sun World Halong Complex - địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng của vịnh di sản “thay áo mới” bằng cảnh quan xanh ngát rực rỡ sắc hoa. Không chỉ phủ xanh không gian để đem đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho khách hàng, thường xuyên duy trì công tác bảo trì, bảo dưỡng, làm mới các trò chơi và hạ tầng ngay cả giai đoạn ngừng đón khách để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, công viên này dự kiến sẽ còn tiếp tục đầu tư, nâng cấp thêm sản phẩm mới để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong thời gian mở cửa sắp tới.

Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp khác như Premier Village Halong Bay Resort (Bãi Cháy), Yoko Onsen Quang Hanh (Cẩm Phả) của tập đoàn Sun Group cũng đã sẵn sàng cho ngày trở lại với diện mạo mới.

Theo đó, khu nghỉ dưỡng 5 sao Premier Village Halong Bay Resort nằm ở trung tâm Hạ Long sẽ đón khách với thực đơn mới hấp dẫn, cùng việc ra mắt nhà hàng Corallo với không gian bếp mở mang tới cho du khách trải nghiệm ẩm thực mới lạ, thư giãn. Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam Yoko Onsen Quang Hanh đã mở cửa đón khách từ tháng 10. Thời gian tới, Yoko Onsen Quang Hanh sẽ có thêm nhiều hoạt động, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đặc sắc, đồng thời áp dụng các gói khuyến mãi hấp dẫn, đa dạng ở cả hai khu Public Onsen và Washitsu - Private Onsen.

Bên cạnh định hướng phát triển du lịch an toàn cùng hàng loạt chương trình kích cầu, Quảng Ninh hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch có sức phát triển mạnh trong thời gian tới, với tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình mới như: du lịch “luồng xanh”, du lịch sức khỏe, du lịch bốn mùa, du lịch văn hóa, du lịch MICE, du lịch tâm linh…

Đó là những cơ sở vững chắc để tin rằng du lịch của miền di sản sẽ không chỉ “phá băng” thành công, mà còn bứt tốc và đạt được những dấu ấn mới trong giai đoạn tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.