Quảng Trị: Bị bắt sau gần 25 năm trốn truy nã, hành nghề lái xe khách

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/10/2022 10:02 GMT+7

Lê Nguyên Song đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ tại nhà riêng sau gần 25 năm trốn truy nã về hành vi cướp tài sản ở Đồng Nai.

Ngày 4.10, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để bàn giao Lê Nguyên Song (còn gọi là Tý, 45 tuổi, trú tại khu phố 4, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, hôm 1.10, Công an P.Đông Lễ phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an TP.Đông Hà và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Song. Đây là bị can bị Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã từ ngày 15.4.1998 về hành vi cướp tài sản công dân.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Song đang ở nhà riêng tại số 9 Trần Phú, TP.Đông Hà. Trước khi bị bắt, Song làm nghề lái xe khách hạ tải tuyến Đông Hà - Lao Bảo.

Theo hồ sơ của cơ quan công an cung cấp, Song làm từng nghề sửa xe tại xã Tam Phước (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Vào đêm 12.12.1997, sau khi nhậu cùng một số người đàn ông trong xóm, Song và 3 người trong nhóm nhậu rủ nhau ra Quốc lộ 51 cướp tài sản. Sau khi gây án, Song đã bỏ trốn, bị Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã.

Nghĩ không còn ai để ý việc gây án gần 25 năm trước nên Song đến Quảng Trị trú ngụ và làm việc, di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Thời điểm Song bị Công an P.Đông Lễ phát hiện và bắt giữ, 3 đồng phạm trong vụ án cũ đã chấp hành xong hình phạt tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.