Quảng Trị: Làm rõ vụ côn đồ chặn đường, dùng mã tấu chém vỡ kính xe tải

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/05/2022 14:54 GMT+7

Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) đã làm rõ được người liên quan trong vụ côn đồ chặn đường, chém vỡ kính xe chở đất khiến tài xế bị thương.

Ngày 9.5, Công an H.Hải Lăng cho hay đã làm rõ danh tính người chặn đường, dùng mã tấu chém vỡ kính xe chở đất khiến tài xế bị thương, đang gây xôn xao tỉnh Quảng Trị. Clip về vụ việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7.5 ở xã Hải Trường, H.Hải Lăng. Và Hồ Minh Phúc (31 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM, đang tạm trú ở TT.Diên Sanh, H.Hải Lăng) chính là người có hành vi côn đồ, dùng mã tấu chém vỡ kính xe chở đất.

Hồ Minh Phúc chặn xe tải và chém vỡ kính xe

cắt từ clip

Phúc là nhân viên ở mỏ đất của ông Ngô Hùng (51 tuổi, trú thôn Trung Trường, xã Hải Trường). Qua đấu tranh ban đầu xác định, trước đây anh Phan Văn Hải (37 tuổi, trú xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong - tài xế ngồi trong xe tải bị chém) thường lấy đất tại mỏ của ông Hùng để san lấp mặt bằng trên tuyến đường đi qua thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường.

Những ngày qua, do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất san lấp công trình tại nơi khác. Vì vậy, ông Hùng và Phúc đã xích mích với anh Hải. Ông Hùng đã dùng xẻng đánh trúng tay Hải. Ít phút sau, Hồ Minh Phúc chặn xe, lấy mã tấu ở cốp xe máy dọa nạt anh Hải và chém vỡ kính chắn gió xe chở đất khiến anh Hải bị thương. Sau vụ việc, Phúc và ông Hùng rời khỏi hiện trường.

Hồ Minh Phúc

CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, Công an H.Hải Lăng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm người liên quan. Hiện, Công an H.Hải Lăng đã mời Phúc và ông Hùng lên trụ sở làm việc.

Theo Công an H.Hải Lăng, vụ việc chém vỡ kính xe là do mâu thuẫn cá nhân, không phải là băng nhóm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.