Quảng Trị: Nước các sông lớn dâng cao, cấp tập di dời 1.416 dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/10/2021 11:44 GMT+7

Mưa lớn kéo dài, nước các con sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều vượt báo động 1 và 2 gây nên tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi. Chính quyền địa phương buộc sơ tán 1.416 người dân.

Sáng nay (18.10), Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết lượng mưa ở Quảng Trị trong 3 ngày qua rất lớn. Từ ngày 15.10 đến sáng 18.10, lượng mưa dao động 200 - 350 mm, có nơi cao như Tà Long 455 mm, Ba Nang 371 mm, Hướng Sơn 361 mm, Vĩnh Ô 419 mm… Mực nước các sông lớn như Ô Lâu, Bến Hải, sông Hiếu đều vượt báo động 1, trong khi sông Thạch Hãn có nơi đã vượt báo động 2.

Mưa lớn, nước lũ đổ về nhấn chìm con hẻm 131 Nguyễn Trãi (TP.Đông Hà, Quảng Trị)

nguyễn phúc

Tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao gây ngập tại các ngầm tràn, chia cắt một số tuyến đường giao thông ở khu vực miền núi và một số vùng thấp trũng ven sông tại đồng bằng.

Tại H.Đakrông có tới 50 thôn bản bị chia cắt. Tại H.Hải Lăng, một số tuyến đường giao thông thuộc các khu dân cư ven sông như thôn Xuân Lâm (xã Hải Lâm) và một số thôn thuộc xã Hải Phong cũng bị ngập nặng.

TP.Đông Hà chìm trong biển nước dưới cơn mưa lớn xuyên đêm

Tại TP.Đông Hà, như Thanh Niên đã thông tin, mưa lớn đã làm ngập lụt rất nhiều địa điểm trên toàn thành phố này.

Người già, trẻ em và thai phụ ở khu vực nguy hiểm ở H.Đakrông (Quảng Trị) được đưa đến nơi cao tránh mưa lũ

Thanh lộc

Trước tình hình như trên, chính quyền địa phương đã cấp tập di dời 267 hộ (1.416 nhân khẩu) tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn, đặc biệt là tại huyện miền núi Đakrông.

Hiện cũng đã có một số thiệt hại về hạ tầng được ghi nhận, gồm nhà bảo vệ và phòng y tế Trường Tiểu học Triệu An bị tốc mái hoàn toàn, phòng học tại Trường mầm non Triệu Phước (khu vực Lưỡng Kim) bị tốc mái 50%, phòng làm việc của Trạm y tế xã Triệu Hòa bị hư hỏng…

1 năm sau ngày sạt lở kinh hoàng, người dân Hướng Hóa lo sợ khi mưa lớn

81.000 hộ dân ở Quảng Trị bị mất điện do mưa lũ

Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết tính đến 6 giờ sáng nay 18.10, hơn 81.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh bị mất điện do mưa lũ đã được cấp điện trở lại. Hiện vẫn còn hơn 5.800 khách hàng tại các khu vực các xã Triệu Sơn, Triệu Ái, Triệu Thượng, Triệu Phước (H.Triệu Phong), Tà Long, A Vao, Hướng Hiệp (H.Đakrông), Hải Vĩnh, Hải Ba (H.Hải Lăng) vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Phương tiện và con người của ngành điện lực đã sẵn sàng để xử lý sự cố điện

thanh lộc

Những ngày qua, tại Quảng Trị liên tục có mưa to đến rất to gây ngập lụt nhiều khu vực, một số khu vực còn kèm theo gió lốc. Ngành điện Quảng Trị buộc phải tạm ngừng cấp điện một số khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, khiến gần 87.000 khách hàng bị mất điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết hiện công nhân đã sẵn sàng ở gần khu vực bị sự cố. Khi giao thông được giải tỏa, đơn vị sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra đường dây, xử lý những sự cố nếu có, đảm bảo an toàn và cấp điện trở lại phục vụ khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.