Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
26/10/2024 14:07 GMT+7

Chỉ với một thao tác mã QR trên điện thoại di động, nhiều người có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về địa danh hay danh nhân được đặt tên đường tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 26.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa thống nhất chủ trương cho phép tổ chức lắp đặt đại trà mã QR giới thiệu thông tin tên đường trên địa bàn toàn thành phố theo nội dung đề xuất của Sở GTVT thành phố.

Như vậy, sau gần 3 năm thí điểm tại các tuyến đường thuộc Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã cho "phủ sóng" việc lắp đặt mã QR giới thiệu tên đường trên toàn thành phố.

Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 1.

Các trụ tên đường trên toàn TP.Đà Nẵng sẽ được gắn mã QR như ở Q.Sơn Trà

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các tuyến đường lớn ven biển thuộc địa bàn Q.Sơn Trà, trên các biển tên đường, cơ quan chức năng đã lắp đặt các tấm mã QR được làm bằng thép mạ kẽm, có dán giấy phản quang màu xanh dương, chữ trắng "thông tin tên đường" với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Dùng điện thoại di động quét mã QR được đặt tại trụ tên đường Nguyễn Văn Thoại – Võ Nguyên Giáp, bạn Hoàng Duy Uyên (sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng) tỏ ra thú vị khi thấy thông tin đường dẫn đến địa chỉ isontra.vn với các nội dung liên quan đến danh nhân được đặt tên cho đường.

"Với đại tướng Võ Nguyên Giáp, em ít nhiều biết về tiểu sử của ông. Còn đối với Nguyễn Văn Thoại thì em còn chưa biết đến. Nhiều lần lui tới con đường sầm uất này, em tự hỏi ông là ai...", Uyên nói.

Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 2.
Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 3.

Mã QR trên đường Nguyễn Văn Thoại giới thiệu tiểu sử danh nhân, chiều dài, lý trình... của con đường giúp nhiều người có thể tìm hiểu nhanh chóng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Sau khi quét mã QR gắn dưới tên đường, Duy Uyên được biết đầu năm 1820, Nguyễn Văn Thoại cho đào kênh Vĩnh Tế dài hơn 91 km nối Châu Đốc với Hà Tiên, dẫn nước ra vịnh Thái Lan, đến năm 1824 mới xong. Nguyễn Văn Thoại được người Đà Nẵng vinh danh qua việc đặt tên đường trên địa bàn Q.Sơn Trà vào năm 2006 và vợ ông là Châu Thị Vĩnh Tế cũng được đặt tên đường ở Q.Ngũ Hành Sơn vào năm 2009 nối vào đường Nguyễn Văn Thoại.

Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 4.

"Khi mình có nhu cầu tìm hiểu tên đường chỉ cần quét mã QR, thông tin chi tiết từ kênh chính thống sẽ hiện ra để chúng ta đọc ngay. Đó là cách học sử Việt vừa nhanh vừa thú vị, giúp người đọc ghi nhớ dễ dàng", Uyên chia sẻ.

Tích hợp nhiều thông tin du lịch trên mỗi mã QR

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, triển khai đề án "Giới thiệu thông tin về tên đường qua mã QR trên địa bàn quận", từ cuối năm 2021, UBND Q.Sơn Trà đã gắn mã QR giới thiệu 30 tuyến đường trọng điểm về dịch vụ, du lịch tại 111 trụ bảng tên đường.

Các mã QR này được tích hợp từ cơ sở dữ liệu về tên đường, tiểu sử của các danh nhân văn hóa mà đường mang tên, được trích xuất từ nguồn dữ liệu của HĐND TP.Đà Nẵng về đặt tên đường trên địa bàn, đảm bảo thông tin chính xác. Người dân và du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã sẽ được dẫn đến đường link để truy cập thông tin về tên đường.

Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 5.

Thông tin chi tiết về danh nhân trên đường Trần Thánh Tông

ẢNH: HOÀNG SƠN

Không chỉ người dân Đà Nẵng mà những du khách khi đến với thành phố biển cũng rất thích thú và tham gia trải nghiệm quét mã QR để tìm hiểu tên đường. Anh Nguyễn Ngọc An (trú tại TP.HCM) cho biết: "Có lẽ cũng như tôi nhiều người hẳn đã từng thắc mắc khi đọc tên đường là một danh nhân, địa danh nào đó. Cách làm của Đà Nẵng giúp những người có nhu cầu tìm hiểu như tôi được trả lời ngay, đó là cách học sử rất tốt".

Các mã QR được tích hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về tên đường, tiểu sử của các danh nhân văn hóa tên đường, các địa danh trên địa bàn, hiển thị vị trí địa lý, lý trình, chiều dài… được trích xuất từ nguồn dữ liệu của Đà Nẵng về đặt tên đường trên địa bàn, đảm bảo thông tin chính xác.

Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 6.

Mỗi mã QR được gắn dưới biển tên đường

ẢNH: HOÀNG SƠN

Thành công sau thời gian thí điểm, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã giao UBND các quận, huyện tổ chức lắp đặt mã QR giới thiệu thông tin tên đường trên cho toàn bộ các trụ biển tên đường trên địa bàn các quận, huyện (kể cả các vị trí trụ biển tên đường chưa bàn giao đưa vào quản lý sử dụng, vận hành và khai thác) nhằm chủ động trong việc tích hợp các thông tin cần thiết tuyên truyền theo nhu cầu của từng quận, huyện.

Về hình thức, vị trí lắp đặt và nội dung hiển thị khi quét mã QR yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện theo các nội dung UBND Q.Sơn Trà đã triển khai nhằm đồng bộ trên địa bàn toàn thành phố. Các địa phương ưu tiên triển khai thực hiện trước đối với các trục đường lớn, đường chính, đường du lịch…

Quét mã QR dưới biển tên đường, khám phá sử Việt- Ảnh 7.

Được làm bằng vật liệu bền bỉ với thời tiết, mã QR sẽ có sức chống chịu cùng thời gian

ẢNH: HOÀNG SƠN

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo UBND Q.Sơn Trà chuyển giao phần mềm đã xây dựng (phục vụ cho việc quản lý, lưu trữ thông tin về tên đường, điều chỉnh các thông tin cần hiển thị khi quét mã QR cũng như thống kê số lượt người tham gia quét QR Code nhằm phục vụ công tác thống kê, báo cáo khi cần thiết) cho UBND các quận, huyện khác để tham khảo, xây dựng phần mềm tương tự phục vụ công tác quản lý sau này.

Được biết, thời gian tới, các tấm mã QR trên những tuyến đường tại TP.Đà Nẵng sẽ được bổ sung thêm nội dung thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh cũng như tích hợp thêm các dữ liệu về cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch... nhằm giúp du khách dễ dàng tham khảo các thông tin khi trải nghiệm du lịch tại thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.