Mỹ cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine

02/02/2015 09:07 GMT+7

(TNO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí phòng thủ cho quân đội Ukraine đang đối mặt với những cuộc tấn công của phe ly khai ở miền đông Ukraine, theo tờ The New York Times (Mỹ).

(TNO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí phòng thủ cho quân đội Ukraine đang đối mặt với những cuộc tấn công của phe ly khai ở miền đông Ukraine, theo tờ The New York Times (Mỹ).

Lực lượng ly khai trên một chiếc xe tăng ở Donetsk, miền đông Ukraine ngày 1.2 - Ảnh: Reuters
The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey, hoan nghênh việc thảo luận về cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng Chính phủ Ukraine.
Một quan chức Mỹ cho hay Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cũng đang xem xét lại vấn đề viện trợ vũ khí cho quân Chính phủ Ukraine.
Ngoại trưởng Kerry sẽ đến thăm Ukraine vào ngày 5.2 và sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng các quan chức cấp cao Ukraine.
Tổng thống Obama hồi tuần rồi bày tỏ sự quan ngại về những đợt giao tranh mới giữa phe ly khai và quân chính phủ Ukraine ở miền đông Ukraine, đồng thời cho biết Mỹ đang cân nhắc mọi lựa chọn để cô lập Nga.
Tờ The Times (Anh) thông tin, 8 cựu quan chức cấp cao của Mỹ sẽ công bố một bản báo cáo độc lập trong hôm nay 2.2 để thúc giục Washington gửi thiết bị quân sự và vũ khí phòng thủ, trị giá khoảng 3 tỉ USD, cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng và máy bay trinh sát không người lái.
Giao tranh ở miền đông Ukraine tiếp diễn vào ngày 1.2. Phe ly khai nã pháo vào lực lượng chính phủ Ukraine sau cuộc hòa đàm thất bại ở thủ đô Minsk của Belarus, theo Reuters.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tố cáo Nga viện trợ tài chính, vũ khí, binh sĩ cho phe ly khai đang kiểm soát nhiều khu vực ở miền đông Ukraine và áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.
Trên 5.000 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ ở miền đông Ukraine hồi tháng 4.2014, sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine để sáp nhập Nga, theo báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.