
Google chấp nhận yêu cầu xóa số điện thoại khỏi kết quả tìm kiếm
Sau một thời gian dài chấp nhận yêu cầu xóa một số thông tin cá nhân khỏi kết quả tìm kiếm, giờ đây Google bắt đầu mở rộng hơn khả năng này.
Dịch vụ so sánh giá có trụ sở tại Thụy Điển - PriceRunner, vừa thông báo họ đang kiện Google số tiền 2,1 tỉ EUR (2,4 tỉ USD) sau khi một tòa án châu Âu ra phán quyết Google vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU).
Google đang bị một loạt bang ở Mỹ kiện vì “lừa dối và thao túng khách hàng” để công ty có thể truy cập vào dữ liệu vị trí của họ.
Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do của Pháp (CNIL) đã phạt Google số tiền 150 triệu EUR và Facebook của Meta là 60 triệu EUR.
Instagram đã bắt đầu thử nghiệm việc triển khai tính năng nguồn cấp dữ liệu theo trình tự thời gian trở lại, như những gì công ty hứa vào tháng trước.
Meta (công ty mẹ của Facebook) đã cấm 7 công ty gián điệp nhắm mục tiêu đến ít nhất 50.000 người trên khắp thế giới, đồng thời công ty cũng cấm hơn 1.000 tài khoản liên kết với các công ty này.
Ủy ban châu Âu (EC) đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy 82% công dân Liên minh châu Âu (EU) đang ủng hộ tuyên bố về các nguyên tắc kỹ thuật số trên môi trường không gian mạng.
Nhà sản xuất theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp lớn của Apple đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng họ sẽ không làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.
Cảnh sát Pháp đang điều tra một nhiếp ảnh gia về hành vi vi phạm luật riêng tư sau khi chụp bức ảnh Tổng thống Emmanuel Macron mặc quần bơi tắm biển trong kỳ nghỉ.
Trên phiên bản macOS 11.6 từng tồn tại một lỗi khiến người dùng không thể truy cập vào máy scan do mất phân quyền. Hiện Apple nói lỗi này đã được sửa.
Facebook từng trả cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) 4,9 tỉ USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg khỏi bị cơ quan này kiện trong vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica.
Mike Schroepfer - giám đốc công nghệ (CTO) của Facebook, sẽ rời khỏi công ty sau tổng cộng 13 năm làm việc để nhường vị trí cho giám đốc phần cứng Andrew “Boz” Bosworth.