Rằm tháng 7: Người dân TP.HCM tham dự các buổi lễ Vu Lan thế nào?

10/08/2022 07:32 GMT+7

Rằm tháng 7 cũng là ngày chính thức của đại lễ Vu Lan báo hiếu. Ngay từ đầu tháng, các chùa đã thông báo kế hoạch chương trình đại lễ, người dân TP.HCM có thể tham dự các buổi lễ Vu Lan thế nào?

Rằm tháng 7, các chùa ở TP.HCM hầu như đều có chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu. Mỗi chùa có thể chọn những ngày cử hành lễ khác nhau, tùy từng chương trình, Phật tử, người dân có thể đến tham gia.

Thanh Niên xin điểm qua một số hoạt động ở các chùa TP.HCM dịp Rằm tháng 7, đại lễ Vu Lan báo hiếu

Thả hoa đăng chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp tọa lạc trên đường Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh) sát bờ sông Sài Gòn nên thường có chương trình thả hoa đăng vào lễ Vu Lan, Phật Đản.

Chương trình thả hoa đăng tại chùa Diệu Pháp

Độc Lập

Đại lễ Vu Lan năm nay, chùa tổ chức thả hoa đăng từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 11.8.2022 (tức 14.7 năm Nhâm Dần) tại chùa. Địa chỉ: hẻm 106 đường Bình Lợi.

Khác với mọi năm, năm nay chương trình này hạn chế số lượng người tham dự. Do đó, chỉ có 600 người đăng ký từ trước như thông báo của chùa mới nhận được thư mời tham dự chương trình này. Sau khi kết thúc buổi lễ, nhà chùa sẽ có bộ phận thu gom lại hoa đăng trên sông để bảo vệ môi trường.

Vào lúc 15 giờ ngày 11.8.2022, chùa sẽ đóng cửa để phục vụ công tác chuẩn bị. Từ 15 giờ trở đi, chỉ những Phật tử có thư mời mới có thể vào chùa tham dự buổi lễ.

Phật tử đến sau 18 giờ sẽ không thể tham dự chương trình này. Chương trình có thể hủy hoặc thay đổi tùy vào tình hình thời tiết và dịch bệnh tại TP.HCM.

Chùa Pháp Hoa (Q.3)

Lễ Vu Lan báo hiếu ở chùa Pháp Hoa (870 Trường Sa, P.14, Q.3) – kế bên cầu Lê Văn Sỹ bên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng được thông báo trên các trang thông tin của chùa.

Theo đó, chùa có nhiều hoạt động từ mùng 2.7 âm lịch cho đến Rằm tháng 7. Riêng với ngày 14.7 âm lịch, 10 giờ là lễ cúng cơm phổ độ chư vong linh, 18 giờ khóa lễ bổn môn, 19 giờ khóa lễ sám hối.

Nhiều chùa không giới hạn số Phật tử tham dự đại lễ Vu Lan trong năm nay

Độc Lập

Ngày 15.7 chính thức cử hành Đại lễ Vu Lan báo hiếu Bông hồng cài áo – Tạ pháp dâng y vào lúc 9 giờ, 11 giờ chư tăng và Phật tử thọ trai.

Chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh nghiêm ở số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Võ Thị Sáu, Q.3) có đại lễ trai đàn chẩn tế - kỳ siêu bạt độ chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn; y bác sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19; nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; các trẻ em bất hạnh, thai nhi sản nạn và chư vị hương linh cửu huyền thất tổ bách gia bách tộc vào ngày 9.8.2022 (nhằm 12.7 năm Nhâm Dần).

Ngày 14.7 âm lịch: 9 giờ tụng kinh A Di Đà, 10 giờ cúng cơm chư hương linh, 15 giờ tụng kinh Vu Lan – Báo hiếu, 16 giờ tuyên sớ cầu an, cầu siêu.

Chùa Vĩnh Nghiêm tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3)

L.H.H

Ngày 15.7 âm lịch: 9 giờ tụng kinh A Di Đà, 10 giờ cúng cơm chư hương linh (cúng cơm cộng đồng), 15 giờ tụng kinh Vu Lan – Báo hiếu, 16 giờ tuyên sớ cầu an, cầu siêu, 18 giờ: gia đình Phật tử dâng lục cúng, 18 giờ 30 phút pháp thoại.

Chùa Giác Ngộ

Chùa Giác Ngộ ở số 93 đường Nguyễn Chí Thanh (P.3, Q.10) đã làm chương trình Vu Lan cho các em thiếu nhi vào ngày 6.8.2022 (tức ngày 9.7 âm lịch). Ngày 14 và 15.7 âm lịch là chương trình làm cho thập phương, ai cũng có thể đến tham dự.

Lễ Vu Lan tổ chức ngày 6.8 tại chùa Giác Ngộ

chùa Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ cho biết, các buổi lễ thường kéo dài 90 phút với 3 phần gồm: đọc kinh Vu Lan, bài giảng ngắn về hạnh hiếu trong đạo Phật và nghi thức cài hoa hồng.

Ngoài ra, chùa Giác Ngộ có thêm 4 nhạc khúc tập thể do các ban đạo ca thiếu nhi, thanh niên, trung niên và lão niên cùng tham gia góp phần lễ được vui tươi hơn.

Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết, Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức đại lễ kỳ siêu đồng bào, lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong trong đại dịch Covid-19. Đây là đại lễ mang tính nhân văn, bày tỏ sự tri ân đối với những người tham gia tuyến đầu đã hy sinh trong khi phòng chống dịch, bày tỏ chia sẻ sự mất mát không gì bù đắp đối với thân nhân đồng bào tử vong trong đại dịch.

Đại lễ với chủ đề “Hộ quốc nhân vương phổ độ đại trai đàn”, dự kiến sẽ diễn ra từ 21 - 23.7 năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự. Đại lễ do Ban Thường trực kết hợp Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.