TNO

Rau sạch trồng trên trạm vũ trụ ISS đã ăn được

10/08/2015 11:01 GMT+7

(Tin Nóng) Lần đầu tiên, phi hành đoàn trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) sẽ chính thức bổ sung vào thực đơn hằng ngày món rau trồng trong điều kiện vi trọng lực.

(Tin Nóng) Lần đầu tiên, phi hành đoàn trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) sẽ chính thức bổ sung vào thực đơn hằng ngày món rau trồng trong điều kiện vi trọng lực.

Rau sạch trồng trên trạm vũ trụ ISS đã ăn được - ảnh 1
Phi hành gia Scott Kelly chụp ảnh luống rau diếp trong lồng kính Lada - Ảnh: ISS

Phi hành gia người Mỹ Scott Kelly đã hoan hỉ báo tin mừng trên tài khoản Twitter cá nhân: các phi hành gia trên ISS ngày 10.8 lần đầu tiên thưởng thức món rau diếp được trồng lâu nay bên trong trạm không gian.

Không phải rau nào được trồng trên ISS đều được cấp cho các phi hành gia đang làm việc trên quỹ đạo Trái đất. Theo Reuters, kế hoạch là phân nửa số rau thu hoạch được sẽ chuyển về mặt đất để làm thí nghiệm.

Đây là các cuộc thí nghiệm quan trọng nhằm xác định sự khác biệt (nếu có) giữa rau vũ trụ và rau trên mặt đất.

Trước đó, một số đợt rau lên mầm trong năm 2014 đã được kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn khi ăn cho các phi hành gia.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), rau trên ISS được trồng trong lồng kính có tên là Lada, được lắp từ năm 2002.

Phi hành gia Kelly đã trồng đợt rau diếp mới vào đầu tháng 7 và phải mất 1 tháng trước khi có thể thu hoạch được.

Không phải dễ dàng khi trồng rau trong điều kiện không trọng lực trong không gian. Các nhà du hành phải sử dụng chất tăng trưởng đặc biệt gọi là Veggie cho rau, cũng như liên tục chiếu ánh sáng LED đỏ và xanh dương vào hạt mầm.

Phi Yến

>> Cuộc gặp Phạm Tuân - Gorbatko sau 35 năm bay vào vũ trụ
>> Nga đã chỉnh thành công quỹ đạo trạm vũ trụ ISS
>> Độc đáo với tác phẩm từ rau củ
>> Công nghệ in 3D lên tới trạm vũ trụ
>> Khó như chụp ảnh tự sướng trong vũ trụ
>> Đưa trẻ đi xem trồng rau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.