Rộ tin an ninh Triều Tiên theo dõi quan chức

20/07/2015 07:45 GMT+7

Tờ Chosun Ilbo loan tin Bộ trưởng An ninh nhà nước CHDCND Triều Tiên Kim Won-hong “đang gây bất mãn vì có hành động lạm quyền”.

Tờ Chosun Ilbo loan tin Bộ trưởng An ninh nhà nước CHDCND Triều Tiên Kim Won-hong “đang gây bất mãn vì có hành động lạm quyền”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho rất tin tưởng Bộ trưởng An ninh nhà nước Kim Won-hong
- Ảnh: Reuters
Theo đó, ông Kim bị cho là dựa vào sự tin tưởng của lãnh đạo Kim Jong-un để triển khai theo dõi và ghi âm các cuộc gọi điện thoại của nhiều quan chức cấp cao.
Thậm chí, Bộ trưởng Kim muốn giám sát cả Cục An ninh chính trị quân đội nhưng bị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Hwang Pyong-so phản đối quyết liệt.
Ông Kim được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh nhà nước Triều Tiên vào năm 2012 và được lãnh đạo Kim Jong-un xem là “cánh tay phải”, theo nguồn tin từ Triều Tiên tiết lộ với Chosun Ilbo. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về thông tin trên.
Trong một diễn biến khác, cảnh sát Hàn Quốc ngày 19.7 thông báo phát hiện một nhân viên Cơ quan tình báo nước này (NIS) đã tự sát và để lại thư tuyệt mệnh, bác bỏ cáo buộc NIS từng dùng một chương trình tấn công mạng để theo dõi điện thoại và máy tính của người dân, theo Yonhap.
Hồi đầu tuần, NIS thừa nhận từng mua chương trình nói trên từ Ý nhưng khẳng định chỉ dùng để giám sát các điệp viên Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.