Ronaldo gây áp lực với HLV Solskjaer để được đá chính ở trận ra mắt lần 2

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/09/2021 18:32 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo thừa nhận anh rất hồi hộp và lo lắng trước trận ra mắt CLB M.U lần thứ 2 nên sẽ gây áp lực lên HLV Ole Gunnar Solskjaer để được vào sân ở trận vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Ronaldo tuyên bố sẽ làm mọi cách gây áp lực với HLV Solskjaer để đưa anh vào sân đá chính trong trận đấu với Newcastle trên sân nhà Old Trafford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21 giờ ngày 11.9 (giờ VN). CR7 hy vọng sẽ nhận được một sự thúc đẩy tinh thần như HLV huyền thoại Alex Ferguson đã dành cho anh trước trận đấu ra mắt M.U lần đầu tiên trong trận gặp Bolton vào năm 2003 khi mới 18 tuổi.

Với quyết tâm của đồng đội cũ Ronaldo, HLV Solskjaer chắc chắn sẽ chịu thêm nhiều áp lực

CLB M.U

Sau khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với M.U hôm 9.9, Ronaldo đã chia sẻ với nhóm truyền thông của CLB M.U rằng: “Tôi rất lo lắng. Lần đầu tiên tôi ký hợp đồng (với M.U vào năm 2003), tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trở lại Bồ Đào Nha thêm 1 năm nữa. Nhưng Sir Alex Ferguson nói “không, không, cậu sẽ ở lại đây và sẽ có mặt trong đội hình của trận đấu. Lúc đó, tôi thậm chí còn không mong đợi được vào sân”.
Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha sau đó chia sẻ cảm xúc chuẩn bị lần thứ 2 ra mắt M.U: "Tất nhiên là tôi sẽ hồi hộp ở trận đấu vào thứ bảy (gặp Newcastle), nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi đã chuẩn bị kỹ và sẽ gây áp lực lên Ole ngay bây giờ để có mặt trong đội hình xuất phát. Tôi đã sẵn sàng để ra sân".

Ronaldo đã từng không hy vọng được cựu HLV Ferguson tung vào sân khi chuyển đến M.U vào năm 2003

AFP

Cựu tiền đạo 36 tuổi của Real MadridJuventus cũng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của M.U rằng, sự trở lại của anh lần này là "không phải một kỳ nghỉ ở giai đoạn cuối sự nghiệp". “Tôi đến đây để giành chiến thắng. Mọi người nói về tuổi tác, nhưng họ nên biết tôi khác với những cầu thủ ở độ tuổi này. Tôi thể hiện mọi lúc, năm này qua năm khác, và năm nay cũng vậy. Tôi biết 100% tôi sẽ thi đấu và hoà nhập tốt với các đồng đội của mình. Những người hâm mộ rất đặc biệt và hy vọng họ có thể thúc đẩy đội bóng, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được những mục tiêu quan trọng. Tôi đã sẵn sàng và sẽ là một nhân tố quan trọng trong 3 hoặc 4 năm tới ở M.U", Ronaldo nói thêm.

Ronaldo (phải) tích cực tập luyện cùng đồng đội để hy vọng được sớm ra sân đá chính

CLB M.U

Trước đó, báo giới Anh cho biết Ronaldo nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị ở trận gặp Newcastle do chỉ có 1 buổi tập với đầy đủ đồng đội mới ở M.U và thể lực chưa đảm bảo. Quyết định về đội hình xuất phát sẽ nằm ở HLV Solskjaer - đồng đội cũ của Ronaldo, nhưng gần như chắc chắn CR7 sẽ ra sân đá chính ở trận mở màn bảng F Champions League gặp chủ nhà Young Boys (Thuỵ Sĩ) vào giữa tuần tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.