Ronaldo khóc, gửi thông điệp đến CĐV M.U sau trận sân nhà cuối cùng mùa giải

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/05/2022 09:27 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã úp mở về việc muốn ở lại M.U sau trận thắng Brentford 3-0 tại Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (3.5), trận sân nhà cuối cùng ở ‘Quỷ đỏ’ ở mùa giải này.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thắng thứ 24 trong mùa giải - thứ 18 tại Ngoại hạng Anh - từ chấm phạt đền trong chiến thắng thuyết phục trên sân nhà trước Brentford. Sau đó, Ronaldo đã bật khóc nói “nhiệm vụ của tôi chưa xong” trước máy quay của Sky Sports đi khi vòng quanh sân cùng đồng đội chào CĐV bởi là trận đấu cuối cùng của M.U trên sân nhà Old Trafford ở mùa này.

Ronaldo rướm nước mắt sau trận thắng Brentford

REUTERS

Theo báo giới Anh, thông điệp của Ronaldo ít nhiều mang lại niềm vui cho CĐV “Quỷ đỏ” khi rộ tin siêu sao này sẽ ra đi nếu M.U không thể dự Champions League mùa tới. Bởi kể từ khi trở lại Old Trafford mùa hè năm ngoái, CR7 tuyên bố sẽ cùng M.U hướng đến những danh hiệu.

Ronaldo còn 1 mùa giải nữa trong hợp đồng 2 năm ở Old Trafford nhưng vẫn còn dấu hỏi về việc liệu cầu thủ 37 tuổi có nằm trong kế hoạch của tân HLV Erik Ten Hag hay không khi nhà cầm quân này chia tay Ajax để dẫn dắt M.U vào mùa hè này.

CR7 cũng nhận được sự hậu thuẫn hoàn toàn từ HLV tạm quyền Ralf Rangnick để tiếp tục ở lại M.U mặc dù ông tin rằng Ten Hag sẽ cần phải mang về 2 tiền đạo mới trong mùa giải tới.

Rangnick nói: “Theo những gì chúng tôi đã thể hiện tối nay, tại sao anh ấy (Ronaldo) không nên là một phần của đội và giúp đội? Nhưng đây là một câu hỏi bạn phải hỏi Erik và cả Cristiano. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa trao đổi. Trọng tâm của Erik là vô địch giải Hà Lan, còn chúng tôi tập trung vào các trận đấu còn lại. Điều tôi tin rằng CLB nên mang về 2 tiền đạo - những tiền đạo thực thụ. Và Cristiano không phải là tiền đạo trung tâm vì anh ấy không muốn chơi ở vị trí đó”.

HLV Rangnick (trái) vẫn đánh giá cao Ronaldo dù siêu sao này đã 37 tuổi

REUTERS

HLV Rangnick đã khẳng định rằng trong vai trò kép sắp tới là cố vấn của M.U cùng với công việc mới là HLV tuyển Áo, ông sẽ tập trung vào việc tuyển dụng cùng Ten Hag.

Những cầu thủ như Nemanja Matic và Juan Mata gần như chắc chắn chào tạm biệt Old Trafford. Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Rõ ràng có khá nhiều cầu thủ sẽ ra đi và cần có những cầu thủ chất lượng hàng đầu đến. Tôi tin rằng nếu mọi người làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể đưa M.U trở lại nơi chúng tôi cần. Các CLB khác chỉ cần 2 hoặc 3 kỳ chuyển nhượng nhưng chúng tôi một lần nữa phải đảm bảo rằng sẽ mang về những cầu thủ chất lượng hàng đầu nhằm giúp đội nâng tầm đẳng cấp. Nếu điều này xảy ra vào mùa hè này, hoặc mùa đông và sau đó là mùa hè năm sau, tôi không nghĩ sẽ mất quá nhiều thời gian để đạt được tiến bộ”.

M.U dưới thời Rangnick trong suốt 6 tháng cầm quyền đã chơi không thành công và đang đứng thứ 6. Họ khó cạnh tranh vào tốp 4 do kém đội đứng thứ 4 là Arsenal 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 lượt trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.