Rực rỡ nhan sắc châu Á

03/12/2007 00:10 GMT+7

Khán giả đã được chứng kiến một đêm chung kết Hoa hậu Thế giới quen thuộc mà lạ lẫm với sự đăng quang của một nhan sắc châu Á.

Giản dị cho nhan sắc lên ngôi

Sân khấu thiết kế giản dị nhưng tuyệt đẹp. Ngoài họa tiết trang trí trên sàn sân khấu rất đơn giản, chỉ có một màn hình to để chiếu video clip hoặc hình ảnh các thí sinh khi cần thiết. Đạo diễn sân khấu đã chọn cách thiết kế tối giản để mọi ánh nhìn đều tập trung vào các người đẹp. Màn trình diễn trang phục dạ hội đã làm khán phòng trở nên thật lộng lẫy. Chỉ đáng tiếc khi giữa muôn xanh, nghìn tía áo dạ hội quá đẹp, cô gái đại diện Việt Nam Đặng Minh Thu lại bé nhỏ và khiêm nhường quá đỗi trong chiếc áo dài màu hồng đơn giản(!). Không khí càng nóng lên khi các người đẹp khoe những đường cong trời cho trong những bộ bikini bốc lửa.

 Bà Julia Morley, Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã làm người hâm mộ gần đứng tim khi bà im lặng đến 40 giây trước khi công bố tên người đoạt vương miện năm 2007. Khi bà im lặng, bên dưới khán phòng đã có tiếng gọi vang: "Miss China", "Miss China". Và cuối cùng thì đúng là Miss China thật. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt đẹp dịu hiền của cô gái 23 tuổi. Người đẹp chủ nhà đã đăng quang xứng đáng trong sự cổ vũ của khán giả Trung Quốc và châu Á.

Danh sách người đẹp thắng giải các cuộc thi phụ:

- Hoa hậu Bãi biển: người đẹp Dominica: Ada De la Cruz
- Hoa hậu Thời trang: Người đẹp Trung Quốc Zhang Zi Lin (Trương Tử Lâm)
- Hoa hậu Thể thao: Người đẹp Mỹ Abigail McCary
- Hoa hậu Tài năng: Người đẹp Ghana Irene Dwomoh
- Hoa hậu Nhân hậu: Người đẹp Hong Kong Kayi Cheung và Người đẹp Ecuador, Valeska Saab Gomez
- Năm thí sinh đẹp nhất của cuộc thi: Zhang Zi Lin (Trung Quốc), Micaela Reis (Angola), Carolina Moran (Mexico), Annie Oliv (Thụy Điển) và Valene Maharaj (Trinidad & Tobago) 

Hai người dẫn chương trình Angela Chow và Fernando Allende đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Angela tự nhiên duyên dáng, còn Fernando trầm tĩnh sâu sắc đã chinh phục tuyệt đối cảm tình của khán giả với thông điệp đầy ý nghĩa mà anh bày tỏ sau màn trình diễn đồng ca của các người đẹp. Hai người dẫn chương trình này cũng chọn lối nói giản dị, gần gũi. Angela đã rất linh hoạt, cởi mở trong vai trò người đặt câu hỏi cho các thí sinh thi ứng xử.

"Chúng ta có quyền ước mơ"

Khép lại đêm chung kết, ấn tượng sâu đậm mà khán giả nhận được không chỉ là nụ cười rạng rỡ và nước mắt hạnh phúc của nữ hoàng nhan sắc thế giới mới. Niềm hãnh diện châu Á lại một lần nữa bừng lên khi trong năm nay, có đến hai đại diện của châu lục đã giành ngôi cao nhất tại hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới năm nay không chỉ mang lại niềm tự hào châu Á mà còn để lại những khoảnh khắc thật sự xúc động cho mọi khán giả trên thế giới. Đó là khi các thí sinh đồng ca cùng các em nhỏ và nhóm thanh niên đã rời những ngôi làng từ đất nước Nam Phi xa xôi đến với cuộc thi, trong khi hình ảnh và thông điệp của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cảnh báo về bệnh AIDS xuất hiện trên màn hình.

Bên dưới, ban giám khảo cũng nắm tay nhau, hòa nhịp tim với hàng ngàn khán giả tại chỗ và hàng tỉ khán giả truyền hình khắp trên thế giới, hát vang ca khúc kêu gọi lòng nhân ái của con người, không kỳ thị và phải giúp đỡ bệnh nhân AIDS. Câu hát cuối cùng như còn ngân mãi: "Chúng ta có quyền ước mơ". Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay đã làm một việc thực sự có ý nghĩa và tác động sâu sắc đến khán giả toàn thế giới.

Đêm chung kết năm nay còn có một nét đẹp nhân văn đáng chú ý, với việc dành hơn 7 phút cho các video clip giới thiệu 5 ứng viên của giải Hoa hậu Nhân văn. Hình ảnh những em bé, người lớn bị các chứng bệnh ngoài da rất nặng, những ngôi nhà tan hoang sau bão lũ, cùng con số ấn tượng 5,5 triệu USD mà cuộc thi năm nay tặng cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã làm khán giả tin rằng, lòng tốt khi được tuyên truyền đúng cách sẽ được nhân lên gấp bội, và có khả năng sưởi ấm bao nhiêu mảnh đời bất hạnh.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.