'Running Man Hàn Quốc' phiên bản mới bị chỉ trích coi thường khách mời

13/11/2021 17:01 GMT+7

Show Running Man Hàn Quốc phiên bản mới (spin off) có tên Running Man: More Playing Than Running gây tranh cãi vì cách chơi thiếu tôn trọng khách mời, buộc họ đeo mặt nạ cho đến khi giành chiến thắng.

Khách mời đeo mặt nạ và giấu danh tính trong tập 2 Outrun by Running Man

cắt từ clip

Running Man phiên bản mới (spin off) có tên Running Man: More Playing Than Running (hay còn gọi Outrun by Running Man) đã ra mắt 2 tập đầu tiên trên Disney +. Chương trình nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Riêng tập 2 khiến người xem bức xúc vì luật chơi khắc nghiệt dành cho khách mời là những ca sĩ thần tượng.

Cụ thể, khách mời tập 2 Outrun by Running Man là 10 thành viên đến từ các nhóm nhạc nam Kpop khác nhau. Đến với show này, họ không được lộ mặt mà phải đeo mặt nạ để che giấu danh tính của mình. Theo quy tắc trò chơi, 10 giọng ca trẻ này phải thi đấu hết sức để giữ thẻ tên của bản thân trong một thời gian nhất định. Nếu thành công, họ sẽ được gỡ bỏ mặt nạ cũng như có cơ hội để khán giả biết đến mình hơn. Còn khi thất bại, các chàng trai vẫn tiếp tục đeo mặt nạ cho đến hết chương trình.

Nhiều khách mời thua cuộc không được lộ mặt trên chương trình

cắt từ clip

Thậm chí, tại phần phỏng vấn cá nhân, những khách mời thua cuộc vẫn phải mang mặt nạ. Trong phần chú thích, chỉ có tên nhóm nhạc được hiển thị còn tên khách mời vẫn là một dấu chấm hỏi. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như thua cuộc, khách mời đó hoàn toàn không được lộ mặt hay hiện tên trong suốt chương trình.

Mô tuýp mới lạ của tập 2 Running Man: More Playing Than Running tạo nên một số tràng cười thú vị. Tuy nhiên, phần lớn người xem đều tỏ ra khó chịu với yêu cầu khắt khe của trò chơi.

Chương trình chỉ giới thiệu tên nhóm nhạc, không nêu rõ tên thành viên tham gia

cắt từ clip

Điều đáng nói, các khách mời trong tập 2 đều là thành viên thuộc các nhóm nhạc mới The Boyz, ATEEZ, Verivery, SF9, Golden Child, N.Flying, Pentagon, DAY6…, chưa có chỗ đứng nhất định tại showbiz Hàn Quốc. Vì thế, việc được tham gia Outrun by Running Man là cơ hội để những chàng trai ít tên tuổi này có thể được biết đến nhiều hơn. Song, cơ hội này sẽ bị dập tắt hoàn toàn nếu họ không giành chiến thắng trong trò chơi. Trong chương trình, có khách mời còn lến tiếng xin thành viên Haha tha cho mình để anh có cơ hội chiến thắng, được quảng bá tên tuổi và nhóm nhạc của mình đến người xem.


Tập 1 phim ‘Bây giờ, chúng ta đang chia tay’ của Song Hye Kyo gắn mác 19+

PSY chi gần 200 triệu đồng cho một điệu nhảy

‘Góc khuất học đường’ mở đầu gây sốc với tình cô trò

Khán giả chỉ trích ê kíp Outrun by Running Man hành xử bất công với các ca sĩ thần tượng

cắt từ clip

Nhiều dân mạng chỉ trích ê kíp show Outrun by Running Man độc ác, lợi dụng khách mời là những ca sĩ thần tượng còn chưa nổi tiếng để tăng kịch tính cho chương trình. Hàng ngàn bình luận tỏ ra thất vọng: "Tại sao chương trình lại nghĩ ra dạng trò chơi vậy chú?", “Phía chương trình trục lợi từ các ca sĩ thần tượng. Những chàng trai đó làm việc chăm chỉ mà chẳng đạt được ích lợi gì”, “Đạo diễn hay biên kịch nào thiếu hiểu biết, nghĩ ra luật chơi này thì nên chuyển nghề đi. Quá tồi tệ”, “Đi show để quảng bá nhưng lại không cho người ta lộ mặt?”, “Nếu tôi là khách mời, chắc sẽ rất buồn nếu chạy vòng quanh cả ngày nhưng lại không thể lộ mặt trên truyền hình. Làm gì có chương trình giải trí nào đề ra giải thưởng chiến thắng là chỉ để lộ mặt và tên chứ?”, “Tôi không muốn thấy thần tượng của mình bị đối xử như vậy đâu"…

Running Man: More Playing Than Running quy tụ ba thành viên gồm Kim Jong Kook (trái), Ji Suk Jin (giữa) và Haha

poster show

Số khán giả khác lại cho rằng luật chơi như vậy là bình thường, kích thích sự lăn xả của người chơi và đem đến những tình huống hấp dẫn. Ngoài ra, cả thành viên và khách mời trong chương trình đều chơi vui vẻ, thoải mái và không ai phàn nàn gì về quy định đeo mặt nạ. Trước các quan điểm trái chiều trên, phía Running Man Hàn Quốc vẫn giữ im lặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.