Rút dao đâm chết người sau va chạm giao thông

Trần Cường
Trần Cường
07/02/2022 17:15 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lực xuống xe, rút dao nhọn đâm tài xế đối phương nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Chiều 7.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Lực (25 tuổi, trú xã Minh Đức, H.Việt Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi “giết người”, Nguyễn Thành Sang (26 tuổi, trú xã Ninh Sơn, H.Việt Yên) và Bùi Thế Quang (25 tuổi, trú xã Minh Đức) để làm rõ hành vi “che giấu tội phạm”.

Các nghi phạm Lực, Sang và Quang (từ trái qua) tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12 giờ ngày mùng 3 tết Nguyên đán 2022 (ngày 3.2), Sang điều khiển xe ô tô mang biển số 20A-176.52 chở theo 4 người, trong đó có Lực và Quang, di chuyển trên đường liên xã Minh Đức - Nghĩa Trung (H.Việt Yên). Khi đến khu vực thôn Cầu (xã Minh Đức), xe của Sang xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số 98A-44.91 do anh Thân Văn Tùng (38 tuổi, trú xã Minh Đức) điều khiển, chở theo vợ.

Sau cú va chạm, Sang lái ô tô đuổi theo, chặn xe anh Tùng rồi cùng Quang xuống xe cãi vã, đánh nhau với vợ chồng anh Tùng.

Thấy vậy, Lực từ trên xe bước xuống, rút dao nhọn đâm liên tiếp vào vùng đùi, bụng anh Tùng, khiến nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh. Anh Tùng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Việt Yên nhưng không qua khỏi.

Nhóm của Sang sau đó về nhà Quang bàn bạc, vứt hung khí xuống ao phi tang.

Đến 17 giờ ngày 3.2, Lực, Quang và Sang ra đầu thú khi biết công an vào cuộc điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.