Ruta Meilutyte làm dậy sóng đường đua xanh

31/07/2013 03:25 GMT+7

Nữ kình ngư mới 16 tuổi, Ruta Meilutyte, người Lithuania vừa phá kỷ lục thế giới nội dung 100 m ếch tại giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, với thành tích 1 phút 04,30 giây - nhanh hơn 0,15 giây so với kỷ lục cũ của Jessica Hardy (Mỹ) thiết lập năm 2009.

Nữ kình ngư mới 16 tuổi, Ruta Meilutyte, người Lithuania vừa phá kỷ lục thế giới nội dung 100 m ếch tại giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, với thành tích 1 phút 04,30 giây - nhanh hơn 0,15 giây so với kỷ lục cũ của Jessica Hardy (Mỹ) thiết lập năm 2009.

Thành tích này giúp Meilutyte cầm chắc cơ hội đoạt chiếc HCV giải vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử cho làng bơi lội Lithuania.

Meilutyte trên đường trở thành nữ siêu kình ngư mới của làng bơi lội thế giới -d
Meilutyte trên đường trở thành nữ siêu kình ngư mới của làng bơi lội thế giới - Ảnh: Reuters 

Ở các nội dung khác của nữ sau 2 ngày thi đấu (28 và 29.7), đội tuyển Mỹ tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 2 HCV ở nội dung 400 m tự do của Katie Ledecky (thành tích 3 phút 59,82 giây) và tiếp sức 4x100 m tự do (Missy Franklin, Natalie Coughlin, Shannon Vreeland và Megan Romano).

Ở các nội dung nam, kình ngư người Brazil Cesar Cielo tiếp tục thống trị cự ly 50 m bướm khi đoạt HCV với thành tích 23,01 giây. Đội bơi tiếp sức 4x100 m tự do của Pháp (Yannick Agnel, Florent Manaudou, Fabien Gilot và Jeremy Stravius) đoạt HCV. Còn kình ngư người Trung Quốc Sun Yang vẫn chưa có đối thủ ở cự ly 400 m tự do, khi giành HCV với thành tích 3 phút 41,59 giây.

Giang Lao

>> Mỹ thống trị đường đua xanh
>> Hai kỷ lục thế giới mới được lập ở "đường đua xanh" Olympic 2012
>> Hoàng Quý Phước dậy sóng đường đua xanh
>> Franklin làm dậy sóng đường đua xanh
>> Kiều nữ “dậy sóng” đường đua xanh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.