Sa mạc Sahara ngập lụt

16/10/2024 09:08 GMT+7

Hình ảnh từ sa mạc Sahara cho thấy những hồ nước lớn hình thành sau khi một trong những nơi khô cằn, cằn cỗi nhất thế giới hứng chịu trận lũ lụt đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Sa mạc Sahara có mưa nhưng thường rất ít và hiếm khi xảy ra vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, trong những ngày qua, mưa dữ dội ở nhiều vùng sa mạc ở phía đông nam Morocco, sau khi áp thấp tràn qua tây bắc Sahara.

Dữ liệu vệ tinh sơ bộ của NASA cho thấy lượng mưa gần 20cm ở một số nơi trong khu vực.

Errachidia, thành phố sa mạc ở phía đông nam Morocco, đã ghi nhận lượng mưa gần 8cm, phần lớn chỉ trong hai ngày vào cuối tháng trước. Con số này gấp hơn 4 lần lượng mưa bình thường trong cả tháng 9 và tương đương với lượng mưa trong hơn nửa năm đối với khu vực này.

Sa mạc Sahara ngập lụt- Ảnh 1.

Quang cảnh các hồ nước do mưa lớn gây ra giữa các cồn cát ở thị trấn Merzouga trong sa mạc Sahara, gần Rachidia, đông nam Maroc vào đầu tháng 10

ẢNH: AP

Houssine Youabeb từ cơ quan khí tượng học Morocco nói: "Đã 30 đến 50 năm mới có lượng mưa lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế".

Khi mưa ở địa hình sa mạc đã tạo ra một cảnh quan mới đầy nước giữa những cây cọ và hệ thực vật rậm rạp, theo CNN.

Một số hình ảnh ấn tượng nhất là từ thị trấn sa mạc Merzouga, nơi trận lũ lụt hiếm hoi đã tạo ra những hồ nước mới trên cồn cát.

Hình ảnh phản chiếu của những cây cọ của thị trấn giờ đây lung linh khắp vùng đầm phá mới, được bao quanh bởi những cồn cát dốc.

Mưa cũng làm ngập các hồ thường khô cạn, chẳng hạn như hồ ở Công viên Quốc gia Iriqui, công viên quốc gia lớn nhất Morocco. Các hình ảnh vệ tinh của NASA từ khu vực này, sử dụng màu giả để làm nổi bật rõ hơn vùng nước lũ, cho thấy các hồ mới hình thành trên khắp các vùng phía tây bắc Sahara.

Sa mạc Sahara ngập lụt- Ảnh 2.

Những tòa nhà dọc theo hồ nước ngập trong mưa lớn ở thị trấn sa mạc Merzouga

ẢNH: AP

Trong khi phần lớn mưa rơi xuống các khu vực hẻo lánh dân cư thưa thớt, một số lại rơi xuống các thị trấn và làng mạc của Morocco, gây ra lũ lụt chết người vào tháng trước, khiến hơn chục người thiệt mạng.

Sahara là sa mạc không phân cực lớn nhất thế giới, trải dài trên 3,6 triệu dặm vuông. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 9 cho thấy những vùng đất rộng lớn trải thảm xanh khi các cơn bão di chuyển xa hơn về phía bắc so với bình thường, một hiện tượng mà một số nghiên cứu cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Theo nghiên cứu gần đây, nhiều đợt mưa cực đoan hơn có thể xảy ra ở Sahara trong tương lai, khi ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch tiếp tục làm hành tinh nóng lên và phá vỡ chu trình nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.