Sắc đẹp của trí tuệ và tình thương yêu

04/12/2010 13:43 GMT+7

* Danh sách Ban giám khảo Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 (TNO) Trước khi chính thức bước vào Đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010 (diễn ra vào tối nay 4.12, tại Nha Trang, Khánh Hòa), Ban giám khảo cuộc thi đã có những buổi gặp gỡ và làm việc với tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi. >> Đêm nay chung kết Hoa hậu Trái đất >> Ronan Keating: Tôi rất háo hức trình diễn tại VN

>> MC Oliver Pettigrew thích thú khi đến Nha Trang
>> Vật phẩm lưu niệm của Hoa hậu Trái đất 2010
>> Tự tin là điều cần thiết ở một cô gái đẹp
>> Khoảnh khắc xúc động của Hoa hậu Thân thiện
>> Thí sinh Hoa hậu Trái đất trên sàn tập
>>  Hoa hậu Ăn ảnh Watsaporn Wattanakoon
>> Công bố Hoa hậu thân thiện và Hoa hậu ảnh
>> Hoa hậu Trái đất và những chuyện bên lề
>> Thí sinh Hoa hậu Trái đất rèn luyện vóc dáng
>> Hoa hậu Diễm Hương nói về “đối thủ”
>> Dự đoán top 10 Hoa hậu Trái đất 2010
>> Hoa hậu thư giãn với Yoga
>> Cùng Hoa hậu Trái đất giữ gìn môi trường
Đây cũng là một trong những “vòng thi” khá quan trọng bên cạnh những màn trình diễn lộng lẫy trên sân khấu, và góp phần quyết định danh sách thí sinh cho top 14 chung cuộc.

Việc thể hiện được cá tính của mình trong phần thuyết trình lẫn những đóng góp thiết thực dành cho môi trường trong vòng… 3 phút không phải là một thử thách dễ dàng của những người đẹp.

Khác với những cuộc thi sắc đẹp thông thường, tiêu chí đánh giá của Hoa hậu Trái đất thể hiện rõ mục tiêu vì môi trường thông qua các hoạt động thực thụ và kiến thức vững vàng của các thí sinh.

Những câu hỏi chi tiết như: “Bạn đã từng, đang hay muốn đóng góp gì cho môi trường ngay tại đất nước mình?”, “Bạn đã thực hiện việc này bao lâu rồi?”, “Cụ thể dự án này như thế nào, hiệu quả ra sao?”, cộng thêm một chút “khó tính” của ban giám khảo đã góp phần làm cho vòng thi thêm gay cấn.

Nhưng đối với những cô gái thật sự quan tâm đến môi trường, thì buổi sơ khảo cũng chính là cơ hội duy nhất để các người đẹp bày tỏ cá tính cùng những nguyện vọng của mình một cách tự nhiên nhất, và ở một “cự ly” gần nhất.

Bằng kiến thức, sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề môi trường, hầu hết các thí sinh hoa hậu đều đã tạo ra được không ít bất ngờ cho ban giám khảo, với những ý tưởng cũng như phong cách độc đáo của mình.

Hình ảnh người đẹp Nhật Bản ngồi xếp hạc giấy không còn xa lạ với ống kính phóng viên, nhưng ít ai biết Marina Kishira đã theo đuổi việc chỉ dẫn cho trẻ em cách ứng dụng giấy tái chế trong những sinh hoạt hằng ngày.

Theo quy tắc Motainai tiếng Nhật (cụm từ để chỉ khẩu hiệu “reduce - reuse - recycle” trong tiếng Anh), người đẹp này cho biết đó cũng là một cách giáo dục tốt nhất cho trẻ em cảm nhận được cái đẹp, và phát huy tính hiệu quả của những thứ tưởng chừng như đã được bỏ đi.

Là một trong ba vị giám khảo người Việt có mặt trong danh sách Ban giám khảo Đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010, sau buổi sơ khảo của cuộc thi, nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Như cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên và thán phục trước những gì các thí sinh đã thể hiện trong phần thi sơ khảo. Tất cả đều có kiến thức và sự tâm huyết dành cho các vấn đề môi trường. Các cô đều thật sự biết được vai trò, sứ mệnh, cũng như mục đích chính của mình khi tham gia cuộc thi này, đó là góp phần quảng bá, thúc đẩy việc bảo vệ và giữ gìn môi trường sống, chứ không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp. Quan trọng hơn hết, tinh thần của các thí sinh đều rất đáng quý khi đã bộc lộ những gì tự nhiên và trong sáng nhất ở cá tính và kinh nghiệm sống”.
Giáo dục trẻ em trồng cây ăn quả để vừa hiểu thêm về ý nghĩa của việc trồng cây, vừa tăng thêm nguồn dinh dưỡng hay việc tiết kiệm nước sinh hoạt, hạn chế xem ti vi, sử dụng năng lượng mặt trời cùng những nguồn nguyên liệu xanh, nhặt rác bất cứ lúc nào có thể… là đa số những ý kiến mà các hoa hậu đã chia sẻ cùng ban giám khảo trong buổi sơ khảo.

Gây ấn tượng mạnh không chỉ với phong thái tự tin của một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp, người đẹp Nepal Sahana Bajracharya được đánh giá cao khi giới thiệu đoạn phóng sự về môi trường ở đất nước sở hữu một phần đỉnh Everest và dãy Himalaya hùng vĩ do chính cô thực hiện. 

Một số thí sinh cũng tỏ ra rất bài bản khi phát hẳn cho ban giám khảo một… tập tài liệu công phu giới thiệu về những tổ chức mình đại diện hay chiến dịch mà họ phát động.

Sau khi nghe phần trình bày của các thí sinh, ban giám khảo cũng đưa ra những câu hỏi thú vị rất đời thường như: “Nếu được cho 1 triệu đôla, dự án đầu tiên mà cô nghĩ đến là gì?”, “Những bài học tốt nhất mà trẻ con có thể học và ứng dụng hằng ngày?”, “Bạn hãy chia sẻ ba điều đơn giản nhưng thiết thực mà mọi người có thể làm để bảo vệ môi trường?”, “Nếu không đoạt vương miện thì thử hình dung trong 10 năm nữa bạn sẽ là ai?”...

Thí sinh Glenda Marie Lavemai của Tonga đã bật khóc khi nói về những cảm xúc của mình với cuộc thi “điều quan trọng không phải là thắng hay thua, mà chính là việc chúng tôi sẽ trở về nhà cùng với một sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức”.

Đại diện Việt Nam Diễm Hương được đánh giá là khá nhanh nhạy với câu hỏi “Màu sắc nào thể hiện rõ nhất con người bạn?” khi bày tỏ cô thích những màu sáng, bởi chúng giúp cô có được một tinh thần lạc quan và cái nhìn tươi trẻ, nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Bằng nhiều cách khác nhau, tất cả các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã đem đến cho Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi những góc nhìn đầy tâm huyết của các cô gái trẻ, khi đang đứng trước những vấn đề bức xúc của môi trường, của cuộc sống. Đó cũng sẽ là những trải nghiệm, những bài học đáng giá cho bất cứ ai tham gia vào cuộc hành trình của Hoa hậu Trái đất 2010.

 
Các thí sinh Hoa hậu Trái đất 2010 tham gia trồng cây tại Phan Thiết (Bình Thuận)


Người đẹp vui đùa với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP Tuy Hòa (Phú Yên)


Thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn tại Trung tâm bảo trợ xã hội TP Tuy Hòa (Phú Yên)


Người đẹp nhặt rác trên bãi biển Phan Thiết (Bình Thuận)


Người đẹp đạp xe quanh phố cổ Hội An (Quảng Nam)


Tất cả các thí sinh Hoa hậu Trái đất tham gia tuyên truyền thông điệp môi trường từ Hội An gửi đến thế giới

Ban giám khảo Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010:

- Ông Michael Jeffrey Rosenthal: Nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Hollywood, giám khảo khách mời - nhiếp ảnh gia của chương trình truyền hình thời trang America’s Next Top Model.

- Bà Marie J.Y.E.Collart: Diễn viên, nhà báo, người phát ngôn của kênh American and French Stars

- Cô Rachel Louise Grant de Longueuil: Nữ diễn viên Hollywood, nối tiếng với vai diễn trong phim 007 Die another day, gương mặt quảng cáo tên tuổi tại châu u, châu Á, nhà hoạt động vì môi trường sinh thái, và các tổ chức từ thiện quốc tế

- Bà Ella Bella: Nhân viên Tổ chức HHTĐ và Tổ chức Giáo dục Nam Phi, đại sứ của giới trẻ cho chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc

- Ông Eddy Tan: Chủ tịch Tập đoàn Star World, FX, [V]. TVN & Nat Geo Music Asia (thuộc kênh Fox International Channels Asia)

- Cô Karla Paula Henry: Hoa hậu Trái đất 2008, người đẹp Philippines đầu tiên đoạt danh hiệu Hoa hậu Trái đất

- Ông Nenad Bratic - Kiến trúc sư nổi tiếng thuộc Công ty Aedas Interiors (Hồng Kông)

- Ông Phạm Sanh Châu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO của Bộ Ngoại giao

- Ông Hoàng Đại Thanh - Tổng biên tập Tạp chí Thời Trang Trẻ

- Nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Như (Quỳnh Paris)

Hiền Nhi - Kim
(Ảnh: Ngọc Hải - Nghĩa Phạm - Nguyên Trương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.