Sân khấu chèo Hà Nội 'đỏ đèn'

03/06/2017 09:00 GMT+7

Chương trình chèo Hà Nội đêm thứ 7, triển lãm Tuyệt cú mèo, hội sách thiếu nhi là những sự kiện văn hóa, giải trí dịp cuối tuần tại Hà Nội.

Để sân khấu chèo “đỏ đèn” phục vụ khán giả thủ đô và du khách quốc tế vào mỗi dịp cuối tuần, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình Hà Nội đêm thứ 7, diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần tại rạp Đại Nam (89 phố Huế, quận Hai Bà Trưng) bắt đầu từ tháng 6. Chương trình giới thiệu tới khán giả các vở chèo cổ, chèo hiện đại, các trích đoạn chèo, hề chèo, hầu văn.
Chương trình ngày 3.6 giới thiệu trích đoạn Mưu cao Thị Hến, Bà già lên phố, Gia đình văn hóa, Chuyện nhà Bá Kiến, hát văn Giá cô đôi thượng ngàn; ngày 10.6 vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, ngày 17.6 vở chèo hiện đại Quan lớn về làng, ngày 24.6 là diễn xướng hầu đồng... Chương trình có sự tham gia của NSND Thúy Mùi, NSND Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Minh Nhan, NSƯT Ngọc Ánh, NSƯT Thảo Quyên…
Trong mỗi chương trình, khán giả không chỉ được thưởng thức các tác phẩm, mà còn có thể giao lưu với các nghệ sĩ, tương tác và thử sức với chèo. Đặc biệt, để thu hút khán giả đến với chèo nhiều hơn, nhà hát tổ chức bốc thăm may mắn, tặng vé cho khán giả xem những suất diễn tiếp theo. Có 3 mức giá vé, gồm: 100.000 - 150.000 - 200.000/vé.
Làm đồ chơi bằng vải
Triển lãm Tuyệt cú mèo khai mạc vào lúc 10 giờ ngày 4.6, tại Viện Goethe (56 - 58 Nguyễn Thái Học, Q.Ba Đình) có sự tham gia của 6 nghệ sĩ đến từ Sachsen - Anhalt (Đức). Các nghệ sĩ đã sáng tác những tác phẩm nghệ thuật và thiết kế dành riêng cho triển lãm này với sự chú trọng đặc biệt đến tính thẩm mỹ, bền vững và sự phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi.
Đến với triển lãm, các em nhỏ được hướng dẫn tự tay tạo nên những con thú bông hay các đồ vật bằng vải theo ý thích riêng, hay biến những chiếc ba lô cũ thành đồ chơi và thậm chí thành những con rối có thể cử động được. Những cô bé, cậu bé muốn yên tĩnh, có thể lui vào góc đọc, lật giở và cảm nhận những trang sách thú vị được trưng bày.
Những chiếc xe thăng bằng làm từ vật liệu tái chế ở đây được thiết kế dành riêng cho những bạn nhỏ ưa mạo hiểm. Còn những bạn nhỏ ưa khám phá công nghệ cũng có thể thỏa thích tương tác với ứng dụng để chuyển màu sắc thành các âm thanh từ vui nhộn đến rùng rợn. Triển lãm kéo dài đến ngày 30.6, mở cửa tự do cho công chúng.
Hội sách thiếu nhi
Hội sách diễn ra tại phố Sách Hà Nội (đường 19.12, Q.Hoàn Kiếm), giới thiệu nhiều đầu sách mới cho thiếu nhi. Trong đó có The Alphabet I Found in Mom’s Kitchen (Bảng chữ cái tớ tìm thấy trong Căn Bếp Của Mẹ), dạy chữ cái cho trẻ được viết bằng tiếng Anh của bộ ba tác giả Tiên Võ, Nguyễn Hoàng Vũ, Trúc Võ.

tin liên quan

Khuyến mãi nở rộ trong hội sách hè
Nhiều hội sách hè thiếu nhi cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí liên tiếp được triển khai nhằm phục vụ các em nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và hè 2017.
Cẩm nang an toàn cho bé của tác giả Vũ Tuấn Anh và cộng sự, hướng dẫn các bé giữ an toàn cho mình nếu bếp gas trong nhà bốc cháy, có người lạ đến gõ cửa nhà, đi qua bãi rác có nhiều mảnh vỡ, đi giữa đường gặp cơn mưa giông, đang đi siêu thị đột nhiên lạc bố mẹ…
Từ 15 - 18 giờ ngày 3.6 sẽ diễn ra hoạt động gây quỹ cho chương trình Ba kể con nghe nhằm đề cao vai trò của người cha trong việc tuyên truyền, bảo vệ con khỏi vấn nạn xâm hại tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.