Sáng nay, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp 8, bầu Chủ tịch nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
21/10/2024 05:48 GMT+7

Chiều 20.10, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp báo thông tin chương trình kỳ họp 8, Quốc hội khóa XV, khai mạc sáng nay 21.10.

Bầu Chủ tịch nước trong ngày 21.10

Trả lời báo chí về công tác bầu Chủ tịch nước và các nội dung nhân sự tại kỳ họp, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết tại phiên họp trù bị sáng nay 21.10, Quốc hội (QH) mới xem xét thông qua chương trình kỳ họp chính thức. Trong chương trình kỳ họp dự kiến có nội dung về công tác nhân sự.

"Theo chương trình dự kiến, ngay tại ngày họp đầu tiên, QH bầu nhân sự Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Tại Hội nghị T.Ư 10 vừa qua, T.Ư Đảng đã biểu quyết giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để bầu Chủ tịch nước. Việc thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước là cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại QH", bà Hải thông tin.

Quá trình công tác Chủ tịch nước Lương Cường

Về các nhân sự khác thuộc thẩm quyền của QH, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho hay QH thực hiện theo quy định tại pháp luật. "Trong chương trình kỳ họp đã bố trí thời gian để thực hiện quy trình công tác nhân sự thuộc thẩm quyền", bà Hải nêu rõ.

Sáng nay, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp 8, bầu Chủ tịch nước- Ảnh 1.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại lễ bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV. Kỳ họp 8 khai mạc hôm nay 21.10 sẽ thảo luận nhiều nội dung lớn, quan trọng

ẢNH: TTXVN

Thông tin về nội dung xem xét chủ trương dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam tại kỳ họp, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu cho hay hồ sơ dự án trình QH vừa được Chính phủ trình sang Ủy ban Thường vụ QH hôm 19.10. "Ủy ban Kinh tế QH xác định việc thẩm tra chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là công việc hết sức quan trọng, nên sẽ dành nhiều thời gian để thực hiện", ông Hiếu nhấn mạnh.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định thông tin thêm các thành viên Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, các bí thư tỉnh ủy là ủy viên T.Ư Đảng đã thảo luận nội dung này tại hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 10 vừa qua. "T.Ư đã có chỉ đạo đưa ra QH để QH xem xét cho chủ trương về dự án. Chủ trương là bây giờ làm như thế nào, những định hướng lớn về phương pháp, công nghệ, tốc độ, rồi nguồn lực ở đâu? Còn chi tiết thì có nhiều khâu, sau này sau khi có chủ trương thì Chính phủ mới làm dự án chi tiết, đánh giá tác động nhiều mặt", ông Định cho biết.

"Cái này T.Ư Đảng đã thảo luận kỹ rồi và có cái khung của T.Ư rồi. QH sẽ thể chế hóa về mặt nhà nước, trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch", Phó chủ tịch QH nhấn mạnh và thông tin QH sẽ nghe tờ trình dự án nói trên vào ngày 13.11, thảo luận tại hội trường vào ngày 20.11 và nếu QH đồng thuận cao thì biểu quyết thông qua vào 30.11, ngày bế mạc kỳ họp.

Thủ tướng: Đến 2025 quy mô GDP Việt Nam đứng thứ 31 - 33 thế giới

Đổi mới tư duy làm luật

Về chương trình kỳ họp, Phó chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết kỳ họp 8 được tổ chức ngay sau Hội nghị T.Ư 10, do đó phải thể hiện được quyết tâm cao với các giải pháp, tư duy mới để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; khẳng định tầm vóc, sự lớn mạnh của đất nước, dân tộc, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói là dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới. "Với tính chất quan trọng của kỳ họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc", ông Định cho hay.

Theo Phó chủ tịch QH, kỳ họp 8 có nhiều nội dung nhất, nhiều vấn đề lớn, nhiều dự án luật và dự án lớn với phương án tiếp cận làm việc mới trong xây dựng pháp luật. Ông Định nêu rõ việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật là chỉ đạo của T.Ư Đảng tại Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch QH cũng cho biết Văn phòng T.Ư Đảng có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu đổi mới tư duy pháp luật, từ thiên về quản lý sang vừa quản lý tốt nhưng phải khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khơi thông nguồn lực phát triển. "Như các nhà khoa học nói, luật là hành lang pháp lý, khung khổ pháp luật. Hành lang càng rộng thì sự sáng tạo càng nhiều. Hành lang mà chật, chi tiết quá thì người hoạt động trong hành lang đó không làm được gì nhiều nữa. Như vậy sẽ trói buộc sự sáng tạo. Hãy dành sự sáng tạo đó cho Chính phủ, cơ quan quản lý", ông Định nhấn mạnh.

Phó chủ tịch QH cũng cho hay trong các phiên họp Ủy ban Thường vụ QH gần đây đã thực hiện việc đổi mới này. Các luật trình ra Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến đều được rút ngắn để chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của QH, còn các vấn đề quy trình, thủ tục thì giao cho Chính phủ, các bộ, ngành quy định tại nghị định, thông tư. "Luật sắp tới sẽ rất ngắn nhưng mà cũng sẽ đủ cơ sở pháp lý tốt để vừa quản lý được vừa khơi thông nguồn lực, tạo ra hành lang để các cơ quan quản lý thỏa sức sáng tạo. Tránh tình trạng cứ hơi thay đổi một tí là sửa luật", ông Định khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.