Sáng tác ca khúc cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc: Còn 15 ngày nhận bài dự thi

01/08/2017 06:54 GMT+7

Ban tổ chức tiếp tục nhận tác phẩm dự thi từ mọi công dân VN đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống tại VN.

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã nhận thêm bài dự thi của các tác giả: Phan Nguyên 2 bài, Hoàng Thái Châu 2 bài, Trầm Thiên Thu (TP.HCM), Trần Đính (Long An), Vũ Phương (Tiền Giang), Lê Hồng Phúc 2 bài (An Giang), Đức Hiền, Xuân Sang, Đức Hòa (Bình Phước), Nguyễn Vĩnh Lộc 2 bài, Mặc Đoan (Bình Thuận), Nguyên Dung (Khánh Hòa), Võ Thị Lệ Quyên, Vũ Trung (Bình Định), Võ Văn Hòa 2 bài (Quảng Ngãi), Huỳnh Ngọc Hải (Quảng Nam), Lam Phan (Đà Nẵng), Lê Tâm (Hà Tĩnh), Phan Huy Hà (Nghệ An), Cù Phong Nhã (Hải Phòng), Ngô Văn Ngọc (Hà Giang), Nguyễn Quốc Quân (Phú Thọ), Khánh Nhung, Thế Hoàng, Vũ Minh Vỹ (Hà Nội).
Ban tổ chức tiếp tục nhận tác phẩm dự thi từ mọi công dân VN đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống tại VN. Các tác phẩm dự thi có nội dung thể hiện ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần 11 là sự kiện chính trị của tuổi trẻ cả nước, với khẩu hiệu hành động của đại hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo. Song song đó, tác phẩm có tinh thần cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ trong thời kỳ mới; khắc họa nổi bật về những giá trị hình mẫu đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Bài dự thi là bản ký âm bài hát trên khổ giấy A4 (không nhất thiết kèm CD thu âm tác phẩm), gửi về địa chỉ: Ban Văn hóa - Nghệ thuật Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM; hạn chót nhận bài: hết ngày 15.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.