Sao mai xuất sắc của U.17 Việt Nam giúp PVF lên ngôi

11/09/2022 17:39 GMT+7

U.17 Sài Gòn dù rất nỗ lực nhưng không thể tiếp tục gây bất ngờ trước đội bóng quá dày dạn kinh nghiệm như U.17 PVF ở trận chung kết. Trong đó, sao mai của U.17 Việt Nam - Thái Bá Đạt đã chứng minh được đẳng cấp của mình với màn trình diễn xuất sắc.

U.17 Sài Gòn đã tạo ra nhiều bất ngờ ở VCK U.17 quốc gia khi vượt qua hàng loạt cái tên được đánh giá mạnh hơn để có mặt ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, trước một U.17 PVF quá bản lĩnh, U.17 Sài Gòn đã thất bại với tỷ số 0-2 và đành chấp nhận vị trí á quân.

Trong đó, thủ quân Thái Bá Đạt của U.17 PVF lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn đưa đội nhà lên ngôi vô địch. Cầu thủ sinh năm 2005 đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn và 1 pha lập công trong trận chung kết.

Phút 11, từ chấm phạt góc, Thái Bá Đạt treo bóng chính xác về phía cột 2 để Hoàng Chiến bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số của trận đấu. Phút 58, Thái Bá Đạt lại một lần nữa thể hiện đẳng cấp của mình với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U.17 PVF. Anh nhận bóng trong vòng cấm và có pha xử lý rất tỉnh táo để loại bỏ sự truy cản của đối phương trước khi dứt điểm tinh tế đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-0.

Thái Bá Đạt xứng đáng với cú đúp danh hiệu tại VCK U.17 quốc gia 2022

khả hòa

Với những đóng góp nổi bật của mình trong trận chung kết nói riêng và xuyên suốt giải đấu nói chung, Bá Đạt đã ẵm cả 2 danh hiệu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cũng như Vua phá lưới tại VCK U.17 quốc gia 2022 với 5 pha lập công.

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng trao cúp vô địch cho U.17 PVF

Khả Hòa

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của U.17 SLNA đã giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Đặc biệt, Bảo Ngọc cũng chính là thủ môn xuất sắc nhất của giải U.15 quốc gia vừa qua diễn ra ở Pleiku. Hiện tại, thủ môn trẻ sinh năm 2007 của xứ Nghệ đã hội quân cùng U.17 Việt Nam ở trung tâm đào tạo trẻ PVF - Hưng Yên.

PVF mừng chiến thắng với ngôi vô địch U.17

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.