‘Sao’ người Anh rút khỏi tuyển Iraq để đầu quân cho Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/06/2022 14:10 GMT+7

Tiền đạo mang 2 dòng máu Malaysia - Iraq, Jaami Qureshi đã đến thăm trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và thể hiện nỗ lực được khoác áo tuyển Malaysia.

Vấn đề này đã được chia sẻ bởi cha của Jaami, Perviz Qureshi thông qua tài khoản Instagram cá nhân, cho thấy con trai ông chụp ảnh trong sảnh của trụ sở FAM. Trước đó, Jaami (người cũng có quốc tịch Anh) đã từng mong muốn chơi cho tuyển Iraq và từng được triệu tập vào tuyển U.23 Iraq hồi tháng 1 nhưng chưa ra sân trận nào.

Jaami Qureshi muốn được khoác áo tuyển Malaysia

SEMUANYABOLA

Theo kênh Astro Metro, chân sút 18 tuổi này mới đây đã bày tỏ quyết tâm muốn khoác áo tuyển Malaysia, quê hương của mẹ anh, khi chính thức gửi lời cảm ơn đến CĐV Iraq: “Người hâm mộ Iraq, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau trong tương lai gần”.

Perviz tiết lộ rằng tuyển Iraq đã liên hệ với con trai ông về khả năng thi đấu cùng đội tuyển quốc gia. Cũng theo ông này, FAM cũng đã liên hệ với họ vào tháng 6.2020 nhưng chưa có cuộc thảo luận nào thêm về nỗ lực thuyết phục Jaami khoác áo tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, sau chuyến thăm trụ sở FAM mới đây, nhiều khả năng Jaami Qureshi sẽ khoác áo tuyển Malaysia và trở thành cầu thủ nhập tịch có gốc gác nước này mới nhất đại diện cho Malaysia là Matthew Davies, Brendan Gan, Darren Lok, La 'Vere Corbin- Ong và Junior Eldstal.

Jaami Qureshi đã đến thăm trụ sở FAM

CHỤP MÀN HÌNH

Tài năng 18 tuổi này hiện đang trải qua đợt thử nghiệm với CLB do ông trùm người Malaysia Tan Sri Vincet Tan sở hữu, đó là Cardiff City sau khi được Brighton & Hove Albion cho ra mắt. Mùa giải trước, Jaami đã giúp Brighton giành được chức vô địch U.17 của Anh sau khi đánh bại Middlesbrough trong trận chung kết. Trong suốt vòng bảng và vòng loại trực tiếp, Qureshi đã đóng góp 1 bàn thắng trong trận tứ kết với Southampton mà Brighton giành chiến thắng 6-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.