‘Sao’ thể thao Mỹ xin lỗi vì nói tục tĩu chống người châu Á trên mạng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/04/2021 11:45 GMT+7

Hậu vệ cánh của CLB bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers, Carlton Davis đã lên tiếng xin lỗi sau khi đăng tải một câu nói tục tĩu chống người châu Á trên mạng xã hội .

Trong một bài đăng đã bị xóa trên Twitter vào ngày 4.4, Carlton Davis - nhà vô địch Super Bowl, đã nhận xét: “Gotta stop letting gooks in Miami". Davis sau đó đã xin lỗi, nói rằng anh không biết cụm từ này là tiếng lóng ở Florida để chê bai ai đó là "yếu đuối" hoặc "què quặt" để phân biệt chủng tộc nhằm vào người châu Á.
"Tôi sẽ không bao giờ xúc phạm bất kỳ nhóm người nào", Davis viết trong một tin nhắn sau đó. Nội dung tôi muốn hướng đến có ý nghĩa khác về Miami nhưng nó đã bị thổi phồng. Nhưng với thực tế như vậy, tôi sẽ rút từ đó khỏi vốn từ vựng của mình vì gia đình châu Á của chúng tôi đang phải trải qua thời kỳ khó khăn”, ngôi sao bóng bầu dục Mỹ giải thích.

Sau khi nhận "cơn bão" chỉ trích, Davis đã xóa bài đăng vì bị cho là chống người châu Á

CHỤP MÀN HÌNH

Davis nói thêm: “Tôi đã sử dụng một thuật ngữ mà tôi không nghĩ rằng nó có một hàm ý tiêu cực và đen tối hơn nhiều. Tôi đã học được một bài học quý giá và xin lỗi bất cứ ai đã bị xúc phạm khi nhìn thấy từ đó, vì chúng ta cần tập trung giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn này".
Theo AFP, dòng tin nhắn của Davis xuất hiện trong bối cảnh gia tăng sự cố chống lại người gốc Á kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Các nhà bình luận cho rằng sự gia tăng trên là do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người khác nhắc đến Covid-19 là "vi rút Trung Quốc".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.