Sao trẻ người Anh cao gần 2 m từ chối tuyển Indonesia, có thể đầu quân Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/10/2021 18:00 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cho biết cầu thủ người Anh có chiều cao gần 2 m, Elkan Baggott, đã từ chối khoác áo tuyển nước này.

Sự việc trên được ông Iriawan tiết lộ sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Thể thao Indonesia, Zainudin Amali để thảo luận, đánh giá về tình hình 2 giải bóng đá hàng đầu nước này mùa giải 2021 - 2022. Theo ông Iriawan, PSSI đã liên hệ với Baggott nhiều lần để đề nghị trung vệ này khoác áo tuyển Indonesia ở các giải đấu.

Elkan Baggot (số 30) đã quyết định từ chối khoác áo tuyển Indonesia

pssi

"Elkan Baggott đã được liên hệ nhiều lần nhưng dường như cậu ấy không muốn khoác áo đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc”, Chủ tịch PSSI nói với báo giới Indonesia. Quan chức này nói thêm rằng Baggott dường như muốn khoác áo tuyển quốc gia khác (ý nói có thể Thái Lan hoặc Anh) sau khi liên tục từ chối đề nghị của PSSI. Tổ chức này trước đó đã được tạo nhiều điều kiện tối đa làm các thủ tục để giúp hậu vệ 19 tuổi của CLB Ipswich Town (giải hạng 3 của Anh).

Baggott sinh ra ở Bangkok, có mẹ là người Indonesia và cha là người Anh. Tài năng trẻ này đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Thái Lan, rồi gia đình anh chuyển đến Indonesia vào năm 2008 và định cư ở Anh 3 năm sau đó.

Chủ tịch PSSI Iriawan rất tiếc vì không thể có sự phục vụ của Baggot

Baggott đã khoác áo tuyển U.19 Indonesia trong đợt chuẩn bị VCK World Cup U.20 vào năm 2019 (giải đấu sau đó bị hủy vì Covid-19). Khi đó, Baggott đã tham gia một trại tập huấn ở Croatia và chơi 3 trận giao hữu cùng đội. Hậu vệ này cũng được HLV Shin Tae-yong gọi lên tuyển Indonesia dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 nhưng anh rút lui vào giờ chót với lý do lo ngại dịch Covid-19.

Baggott có chiều cao vượt trội so với các cầu thủ cùng lứa trong tuyển U.19 Indonesia

pssi

Cái tên Baggott trước đó đã gây sốt trong làng bóng đá Indonesia khi anh được phát triển ở môi trường bóng đá Anh, có chiều cao 1,94 m, điển trai và được đánh giá là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Hậu vệ trẻ này đã có 7 lần ra sân cho CLB King's Lynn Town mùa này ở giải hạng 5 của Anh mùa này sau khi được Ipswich Town cho mượn.

Trước khi hội quân cùng tuyển U.19 Indonesia, Baggott vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram, thậm chí số lượt theo dõi của cầu thủ này còn vượt cả tài khoản của CLB Ipswich Town. Mới đây nhất, Baggott trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Indonesia vì anh không có tên trong trận play-off vòng loại Asian Cup 2023 của tuyển nước này và vòng loại giải U.23 châu Á 2022. Tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 diễn ra cuối tháng này, tuyển U.23 nằm ở bảng G với Úc (bảng này chỉ có 2 đội).

Tuyển U.23 Indonesia (áo đỏ) chuẩn bị tranh vé với Úc ở vòng loại Giải U.23 châu Á

pssi

Thông tin từ Chủ tịch PSSI đồng nghĩa tuyển Indonesia sẽ không có Baggott ở AFF Cup 2020 (dự kiến khởi tranh vào ngày 5.12 tại Singapore) dù được kỳ vọng sẽ củng cố cho hàng thủ vốn được xem là điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo. Tại giải này, tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.