Sao trẻ từng từ chối M.U và Arsenal cùng U.20 Argentina đến Việt Nam

05/05/2017 13:29 GMT+7

Trong thành phần tuyển U.20 Argentina sắp sang Việt Nam tới đây, có một gương mặt đang thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông: Manuel Roffo – cầu thủ trẻ nhất đội mới 17 tuổi.

Năm 16 tuổi, Manuel Roffo nhận được lời đề nghị chuyển nhượng của hai đội bóng hàng đầu nước Anh Manchester United và Arsenal nhưng chàng trai trẻ măng này vẫn quyết định ký hợp đồng chuyên nghiệp với gã khổng lồ của bóng đá Argentina: CLB Boca Juniors.
Ngày trở thành thành viên chính thức của Boca, Rofo phát biểu như một người đã thực sự trưởng thành: “Tôi phải thừa nhận Arsenal và Manchester United là hai đội bóng nổi tiếng nhưng tôi muốn gắn bó và phát triển ngay tại quê hương mình. Tôi sẽ coi Boca như ngôi nhà thứ hai của mình bởi hiện tại, tôi nghĩ mình còn quá trẻ để thi đấu và tập luyện ở Châu Âu”.
Chiều cao nổi trội 1m85, sải tay dài cùng với phản xạ nhanh nhạy là những tố chất đầy tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2000. Quan trọng hơn, Roffo được đánh giá có nét tương đồng với thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức. Với việc được gọi vào đội tuyển U.20 Argentina, nếu được ra sân, Roffo đang là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Argentina tham dự World Cup U.20 khi anh mới tròn 17 cách đây 1 tháng.
Anh chàng cao 1m85 này từng được Arsenal và MU chiêu mộ nhưng đã từ chối để về đầu quân cho Boca Junior Liên đoàn Bóng đá Argentina
Báo chí Argentina đã dành những lời có cánh cho Rofflo: “Cậu ta có khát vọng của tuổi trẻ và thực sự là một tài năng”. Còn bản thân Rofflo lại mơ ước trở thành ngôi sao cùng thế hệ Gianluigi Donnarumma – thủ môn 18 tuổi đang gây sốt ở châu Âu: “Những điều anh ấy làm được tại CLB Milan thật phi thường. Tôi sẽ cố gắng phát huy tối đa những điểm mạnh của mình... Hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ được như anh ấy, Donnarumma của Boca…Thế nhưng thần tượng của tôi lại lại thủ thành Manuel Neuer. Thật tuyệt vời nếu như một ngày nào đó được đối đầu với Neuer”.
Hiện tại, Roffo và các đồng đội đang có những chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U.20 World Cup tại Hàn Quốc. Trước giải đấu vô cùng quan trọng này, Argentina sẽ có 2 trận đấu giao hữu với U.20 và U22 Việt Nam để chuẩn bị nhân sự, chiến thuật cũng như sắp xếp lại đội hình. Với Roffo, những trận đấu tại Việt Nam sẽ rất đặc biệt, bởi lẽ nếu được ra sân anh sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân để tìm kiếm một suất bắt chính tại VCK U20 World Cup.
Roffo phát biểu: “Tôi rất háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh cùng đồng đội chinh chiến tại VCK U.20 World Cup. Còn gì tuyệt vời hơn khi đối đầu cùng những bạn bè đồng trang lứa trên khắp thế giới. Trước mắt, tôi muốn ra sân trong những trận đấu tại Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết mình nếu được HLV Ubeda trao cơ hội”.
Đội U.20 Argentina - thuốc thử hạng sang của U.20 Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Argentina
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.