Sắp chia tay vì đã... già?

26/06/2010 18:32 GMT+7

Nhiều game thủ của Võ lâm truyền kỳ - một game từng gây cơn sốt cách đây mấy năm và hiện vẫn còn được ưa chuộng - đang phản ứng khi nhà phát hành thực hiện chính sách chống các phần mềm tự động chơi game giúp người chơi đấu với nhau (auto PK).

Các phần mềm này từ khi được tung ra cho đến bây giờ luôn nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận game thủ cho rằng "auto PK" làm người chơi thụ động hơn, không còn tận hưởng được cái hay của game, không thể hiện được trình độ thực sự của người chơi. Một bộ phận khác thì cho rằng, auto PK hoàn toàn không phải là ngồi một chỗ bấm nút và rung đùi đợi các phần mềm này đánh thắng đối thủ cho mình.

Từ đầu năm nay, nhà phát hành - Công ty VNG - tuyên bố thực hiện chính sách chống các phần mềm "auto PK" bên ngoài nhằm "làm trong sạch game" như lời phát biểu của một thành viên ban điều hành. Chính sách này gây rất nhiều khó khăn cho các nhóm viết auto PK bên ngoài, và cũng gây ảnh hưởng lớn đến nhiều game thủ. Hoạt động chiến trường vốn hấp dẫn, sôi động đã vắng lặng hơn do không có "auto PK" nên nhiều người chơi không hào hứng tham gia. Các trận công thủ thành, các trận chiến giữa các bang hội cũng diễn ra tẻ nhạt hơn bởi ít người tham gia. Trên diễn đàn Võ lâm truyền kỳ đã có nhiều bài viết và ý kiến của người chơi đề nghị nhà phát hành xem xét lại chính sách chặn "auto PK", tuy nhiên chưa được nhà phát hành hồi đáp. Trên diễn đàn cuasotinhoc.com, game thủ đã khởi xướng hẳn một cuộc vận động các nhóm viết "auto PK" tạm ngưng đưa ra sản phẩm của mình, đồng thời phát động chiến dịch không online trong... mùa World Cup để phản đối chính sách trên. Một số game thủ còn nêu giả thiết, phải chăng khi Võ lâm truyền kỳ đã "già", nhà phát hành muốn đẩy nhanh sự kết thúc của game này nên mới có những động thái trên?

Cho đến nay, khi "cơn sốt" Võ lâm truyền kỳ đã qua đi, khi nhiều cao thủ đã rời thế giới võ lâm để khám phá những game  mới mẻ hơn, thì những người còn lại với Võ lâm truyền kỳ là những game thủ thực sự gắn bó với trò chơi, những "khách hàng thân thiết" đáng quý. Họ tìm thấy ở trò chơi tình bằng hữu, muốn giữ lại những hồi ức đẹp trong game, và muốn được giải trí khi đăng nhập vào game. Có thể suy đoán "nhà phát hành muốn đẩy nhanh sự kết thúc của game" là không có cơ sở, vì từ ngày 9.7, phiên bản mới mang tên Thất thành đại chiến của Võ lâm truyền kỳ sẽ chính thức ra mắt  với nhiều tính năng mới. Nhưng, thiết nghĩ, nhà phát hành cũng nên lưu tâm đến nhu cầu của game thủ, và hãy để cho họ được chọn cách chơi của mình hơn là áp đặt. 

Liên Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.