Sát giờ G, thiết bị môn bơi đã về đến Cung thể thao dưới nước

27/04/2022 16:24 GMT+7

Những lô hàng đầu tiên của trang thiết bị điện tử phục vụ môn nhảy cầu và môn bơi tại SEA Games 31 đã được chuyển đến Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội) vào chiều 27.4.

Suốt mấy tháng nay, ngành thể thaoBan tổ chức SEA Games 31 như ngồi trên “lửa” khi quy trình nhập thiết bị bơi, nhảy cầu từ nước ngoài vào Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Gần sát đến ngày khởi tranh SEA Games 31 mà thủ tục thông quan vẫn chưa xong.

Thiết bị điện tử cực kỳ quan trọng với môn điền kinh và môn bơi. Nếu không có những thiết bị này, sẽ khó tổ chức tốt, thậm chí có nội dung còn không thể tổ chức được. Nhưng rất may, hàng đã về sát giờ G.

Được Bộ VH-TT-DL giao làm chủ đầu tư sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị tại một số công trình phục vụ SEA Games 31, trong đó có Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, từ tháng 8.2021, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên đã ký hợp đồng với đối tác để thực hiện gói thầu số 13. Nội dung của gói thầu này là mua sắm thiết bị các bộ môn bơi lội và nhảy cầu phục vụ thi đấu tại Cung thể thao dưới nước.

Không có thiết bị điện tử, sẽ không thể tổ chức được các môn bơi

Thiết bị được lắp đặt tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Suốt vài tháng qua, tiến độ nhập thiết bị điện tử Omega (Thụy Sỹ) bị chậm vì ảnh hưởng lớn của Covid-19. Vốn dự án tuy được ưu tiên cấp sớm nhưng chậm do trình tự thủ tục và đặc biệt nguồn cung chip để sản xuất thiết bị của các hãng thiếu trầm trọng, sau đó lại vướng mắc ở khâu vận chuyển và thông quan do đều bị tác động bởi dịch bệnh. Một số thiết bị điện tử có chứa pin, súng phát lệnh lại không được phép di chuyển bằng đường hàng không mà bắt buộc phải chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Trang thiết bị điện tử môn bơi đã có mặt ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

VĐV môn nhảy cầu

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các tuyển thủ bơi lội tập tại Cung thể thao dưới nước

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cách đây ít ngày, Ban Quản lý dự án đã nhận được công văn của phía nhà thầu, lý giải rất cụ thể các nguyên nhân dẫn đến việc các thiết bị về Việt Nam muộn hơn dự kiến. Nhà thầu cũng đã thông báo về tiến độ lắp đặt và chuyển giao công nghệ như sau: Ngày 25 và 26.4, thiết bị điện tử về sân bay Nội Bài và đưa về công trình. 14 giờ ngày 27.4, phía nhà thầu hướng dẫn cách lắp đặt và chuyển giao công nghệ.

Ngày 27 - 29.4, hướng dẫn chạy phần mềm thi đấu, chạy liên động hệ thống điện tử. Môn nhảy cầu sẽ thi đấu từ ngày 8 - 11.5, bơi sẽ thi đấu từ ngày 14 - 19.5 còn lặn khởi tranh ngày 22.5.

Hiện tại, một số thiết bị bơi và nhảy cầu vẫn được tiến hành thông quan và sẽ đến Cung thể thao dưới nước trong tuần này.

Cận cảnh công nghệ hàng đầu thế giới ở đội tuyển bắn súng Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.