Sát hại xóm trưởng vì mâu thuẫn khi nạo vét mương thủy lợi

07/03/2018 15:28 GMT+7

Cho rằng xóm trưởng thuê máy múc nạo vét mương nước chạy qua trước cổng nhà mình làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, một người đàn ông ở Nghệ An đã ra tay sát hại xóm trưởng.

Chiều 7.3, ông Đàm Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên). Nghi phạm gây án là Nguyễn Hữu Nhung (60 tuổi), ngụ cùng xóm với nạn nhân.
Thông tin ban đầu cho biết, chiều 6.3, ông Thắng đại diện cho xóm 3 thuê máy múc về nạo vét mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của người dân trong xóm. Khi máy đang hoạt động ở đoạn mương trước cổng nhà ông Nguyễn Hữu Nhung thì ông Nhung vừa đi uống rượu về đã chạy ra ngăn cản.
Ông Nhung cho rằng việc sửa chữa mương nước đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình ông và yêu cầu ông Thắng phải bồi thường cho gia đình ông thì mới được tiếp tục thi công.
Ông Thắng giải thích việc vét mương đem lại lợi ích của cả xóm nên không thể bồi thường và giữa hai người xảy ra tranh cãi. Sau khi được người dân can ngăn, ông Thắng về nhà. Tuy nhiên, sau đó, ông Nhung về nhà cầm dao đến cổng nhà ông Thắng gây sự, chửi bới và đâm ông Thắng, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Tuy được người dân khẩn trương sơ cứu, nhưng ông Thắng đã tử vong sau đó ít phút.
Công an xã Diễn Nguyên đã bắt giữ nghi phạm Nhung, bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.