Sau cảnh báo đỏ, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc hiện ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/07/2020 22:41 GMT+7

Số liệu mới nhất cho thấy mực nước ở hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc , vẫn còn cao hơn mức báo động tới 3,45 m, theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) chiều nay 14.7.

Hôm 10.6, Ủy ban Thủy Lợi Trường Giang (sông Dương Tử) ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo có 4 mức của Trung Quốc, ở khu vực hồ Bà Dương, thuộc tỉnh Giang Tây.
Đến ngày 13.7, mực nước hồ Bà Dương chạm tới mức cao lịch sử là 22,6 m, vượt qua mức báo động nghiêm trọng nhất tới 3,6 m, và phá vỡ mức cao kỷ lục 22,52 m trong trận “đại hồng thủy” (lũ lớn) năm 1998, theo CGTN. Số liệu mới nhất cho thấy mực nước hồ Bà Dương vẫn còn cao hơn mức báo động tới 3,45 m.

Trung Quốc thoát nước, giảm áp lực cho hồ nước ngọt lớn nhất giữa lũ lụt

Giới chức tỉnh Giang Tây khẳng định đỉnh lũ ở hồ Bà Dương đã qua và nước đang rút dần. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang hôm nay 14.7 đã hạ mức báo động lũ ở khu vực hồ Bà Dương từ mức cao nhất xuống mức cao thứ 2.
Ngoài ra, mực nước tại Trạm Hán Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc, một điểm quan trọng của sông Dương Tử, đã giảm hôm 13.7, khi đỉnh lũ đã qua, theo Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang.
Số liệu thống kê do Cục Thủy văn cung cấp cho thấy mực nước tại trạm Hán Khẩu đo được 28,74 m vào lúc 17 giờ ngày 13.7, thấp hơn mức đỉnh 28,77 đo được vào lúc 23 giờ ngày 12.7, theo CGTN. Mực nước đạt đỉnh lần này xếp thứ tư trong lịch sử theo sau các mức vào năm 1954, 1998 và 1999.

Dấu hỏi cho vai trò đập Tam Hiệp trong đợt lụt lịch sử ở Trung Quốc


Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa to sẽ tiếp tục trút xuống ở nhiều tỉnh cho đến ngày 18.7, trong đó có các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Thiểm Tây, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang. Đây sẽ là đợt mưa to thứ 7 ở trung và hạ lưu sông Dương Tử kể từ khi mùa lũ năm nay bắt đầu, gây ra áp lực mới cho giới chức Trung Quốc về công tác kiểm soát lũ, theo CGTN. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.