Sau gần 10 tháng, nhóm trẻ cuối cùng ở TP.HCM được đến trường

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
01/03/2022 08:49 GMT+7

Hôm nay 1.3, nhóm trẻ mẫu giáo dưới 3 tuổi chính thức được quay trở lại trường. Đây là nhóm trẻ cuối cùng được đi học trở lại kể từ khi nghỉ học vào 10.5.2021 đến nay.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, cho hay trường nào đủ khả năng, số lượng F0 trong trường không nhiều, đủ nhân sự… và đảm bảo các tiêu chí phòng dịch thì trường đó được quyền đón nhận trẻ dưới 3 tuổi theo đúng lộ trình.

Tương tự, theo ông Đoàn Bội Ngọc, Trưởng phòng GD-ĐT Q.4, các trường sẽ được chủ động trong việc đón nhóm trẻ còn lại. Phòng GD-ĐT sẽ phụ trách việc kiểm tra, xét duyệt điều kiện của các trường. Các trường mầm non, kể cả công lập lẫn tư thục, sẽ khảo sát nhu cầu của phụ huynh, nếu phụ huynh có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện khi đón trẻ thì phòng sẽ xét duyệt.

Trẻ đi học trực tiếp tại Trường Mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM

Đ.N.T

Dù vậy, theo ông Đoàn Bội Ngọc, vì tình hình dịch có diễn biến tăng trong trường học nên với lứa tuổi này ông cho biết vẫn khuyến khích phụ huynh chuẩn bị kỹ càng cũng như có trách nhiệm với trường trong việc cho trẻ đi học.

Còn về phía Sở GD-ĐT TP.HCM, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng mầm non, cho biết từ ngày 1.3 TP.HCM sẽ đón lứa trẻ cuối cùng đến trường theo kế hoạch đã công bố trước đây.

Covid-19 sáng 1:3: Cả nước 3.443.485 ca nhiễm | Hà Nội chạm mốc gần 13.000 ca trong ngày

Về phía các trường mầm non, nhiều nhà quản lý cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lứa trẻ còn lại.

Theo cô Hồ Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 (Q.1), số lượng trẻ còn lại không nhiều nhưng đây là lứa trẻ nhỏ tuổi nên việc đón các em sẽ được chuẩn bị kỹ càng từng bước. Dù vậy, trường đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.

“Cụ thể, trước mắt mỗi lớp trường chỉ đón 5 bé/đợt. Trẻ còn nhỏ, lại phải đảm bảo yếu tố phòng dịch, phụ huynh không được đưa trẻ vào lớp nên chúng tôi chỉ đón từng nhóm nhỏ. Khoảng một tuần sau đó, khi nhóm trẻ đầu tiên đã quen với trường lớp, thì mới đón nhóm tiếp theo để cô có thời gian chăm sóc dỗ dành, trẻ thì có thời gian làm quen”, cô Thảo nói và cho biết trường sẽ ưu tiên đón những trẻ là học sinh cũ của trường, sau đó mới đón những trẻ mới tuyển sinh.

Tương tự, theo ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ trường mầm non tư thục Ngôi Làng Vui Vẻ (Q.Bình Thạnh) cho biết hầu hết các trường đã sẵn sàng vì có thời gian chuẩn bị đón lứa trẻ 3 - 6 tuổi trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.