Sau lũ, muỗi tấn công

16/11/2007 00:27 GMT+7

Sau lũ, trong khi một số huyện miền núi đang đối mặt với nỗi lo thiếu đói, thì người dân sống trên địa bàn TP Quảng Ngãi kinh hoảng vì muỗi xuất hiện nhiều không thể tưởng.

Đợt lũ vừa qua đã "dầm nước" nội thành Quảng Ngãi suốt 2 ngày. Đến nay, nhiều tuyến đường, ngõ hẻm vẫn còn lênh láng nước, đặc biệt là những tuyến đường không có hệ thống thoát nước hoặc thoát nước kém như: Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn An...  Từ những vũng nước ứ đọng dài ngày, số lượng muỗi tăng đột biến khiến người dân lo lắng về nguy cơ dịch sốt xuất huyết. Ở nhiều cơ quan, trụ sở làm việc, quạt quay liên hồi cả trên trần lẫn dưới sàn, nhang muỗi đốt liên tục..., nhưng muỗi vẫn cứ bay là đà. 

Ở nhiều khu dân cư ẩm thấp, muỗi xuất hiện dày đặc hơn. Anh Nguyễn Ngọc Huy, nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh than thở: "Ngủ trưa cũng phải mắc màn. Ban đêm thì khỏi phải nói, chỉ cần tắt điện vài ba phút là muỗi bay vù vù. Nhà nào cũng hoảng hồn vì muỗi". Một trong những dụng cụ diệt muỗi cơ động nhất là vợt điện được bán rất chạy, vì hầu như nhà nào cũng có nhu cầu. Chị Liên, một chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện cho biết, lúc trước mỗi ngày chỉ bán vài ba cái vợt điện; mấy hôm nay có ngày bán được cả trăm cái. "Muỗi sao là muỗi, nhiều quá. Bán được hàng nhưng tôi cũng thấy lo lo", chị Liên nói.

Dịch sốt xuất huyết từng bùng phát tại Quảng Ngãi. Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 800 ca mắc bệnh này, và đang có nguy cơ tăng lên từng ngày. Trong vòng 1 tuần qua, riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận cấp cứu gần 20 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết đang tích cực phun thuốc diệt muỗi ở các vùng ẩm thấp. Ông Nên lưu ý người dân cần quan tâm làm sạch môi trường sống để cùng với cơ quan chức năng phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Đình Phú - Thái Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.