Sẽ công bố danh sách cơ sở không đảm bảo an toàn tiêm chủng

Duy Tính
Duy Tính
08/07/2024 06:49 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn gửi các phòng y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức, yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động tiêm chủng 6 tháng đầu năm 2024.

Theo Sở Y tế, mặc dù Sở đã có công văn yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá và báo cáo tiến độ định kỳ mỗi tháng, nhưng đến nay một số phòng y tế vẫn chưa có báo cáo định kỳ.

Tính đến ngày 3.7, tại TP.HCM có tổng cộng 683 cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng. Trong 4 tháng đầu năm 2024, ngành y tế thành phố đã rút tên 5 cơ sở do không đủ các điều kiện đảm bảo an toàn. Sở Y tế cho biết sẽ công bố danh sách các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn tiêm chủng.

Trong một diễn biến khác, ngày 7.7, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có công văn gửi Bệnh viện Q.11, Bệnh viện Xuyên Á (H.Củ Chi), đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân L.T.Q.N (18 tuổi, ngụ Q.11). Ngày 2.7, bệnh nhân đến Trung tâm tiêm chủng Long Châu (Q.Tân Bình) và được tiêm 2 mũi vắc xin (Bexsero phòng viêm màng não mô cầu; Twinrix phòng viêm gan A và B), 2 mũi tiêm cách nhau khoảng 1 phút. Sau khi tiêm mũi 2 (Twinrix) khoảng 30 giây, bệnh nhân chóng mặt, mệt, ngất. Sau khi xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Q.11 để tiếp tục theo dõi phản vệ độ III sau tiêm vắc xin. Bệnh nhân xuất viện ngày 4.7.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân D.C.T (17 tuổi, ở Long An). Bệnh nhân cũng đến Trung tâm tiêm chủng Long Châu (H.Củ Chi) để tiêm vắc xin Twinrix. Sau tiêm xảy ra tình trạng phản vệ và được xử lý cấp cứu, đồng thời cơ sở chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á theo dõi, điều trị. Đến hôm qua 7.7, bệnh nhân vẫn còn nằm viện.

"Để cung cấp cho hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin, HCDC đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin về diễn biến lâm sàng, kết quả cận lâm sàng tại thời điểm nhập viện của bệnh nhân, mô tả chi tiết triệu chứng, chẩn đoán đến thời điểm hiện tại", theo HCDC.

HCDC cũng có công văn gửi Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu và cử chuyên gia đến làm việc, đề nghị công ty cung cấp quá trình tổ chức tiêm chủng; thực hành tiêm chủng, bảo quản vắc xin; quá trình phát hiện và xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng để cung cấp cho hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin xảy ra đối với 2 trường hợp trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.