Sẽ không có "quý cô" VN thi hoa hậu thế giới ?

22/02/2009 22:55 GMT+7

Năm 2009 chỉ duy nhất cuộc thi Hoa hậu quý bà được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Vấn đề đặt ra ở đây là Việt Nam sẽ cử đại diện nào tham dự các cuộc thi người đẹp thế giới, khi không có một cuộc thi "hoa hậu quý cô" nào được tổ chức? Mời nghe đọc bài

Từ cuộc thi Hoa hậu quý bà...

Câu chuyện bắt đầu khi Văn phòng Chính phủ gửi công văn số 651/VPCP - KGVX chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH - TT - DL) và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009, tổ chức vào tháng 11.2009 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL chỉ đạo cuộc thi theo đúng chức năng và thẩm quyền.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại CIAT sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà trong nước, từ ngày 20.2 đến 30.9 tại Hà Nội, TP.HCM (vòng sơ kết, bán kết) và tại Bà Rịa - Vũng Tàu (chung kết). Hai thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi này sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 cũng tổ chức tại Vũng Tàu vào cuối năm nay. Đây là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia duy nhất được Bộ VH - TT - DL cấp phép trong năm 2009.

Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH - TT - DL (đơn vị cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi trong cả nước) tuyên bố chỉ cấp phép duy nhất cho một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia (theo Quy chế 87 vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 1.1.2009). Và như thế, sau khi được cấp phép, đương nhiên Hoa hậu quý bà là cuộc thi duy nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2009 mang danh xưng hoa hậu. Các cuộc thi còn lại chỉ được mang tên là hoa khôi hay người đẹp mà thôi.

Vì hội chứng "loạn thi hoa hậu" trong các năm qua mà Bộ VH - TT - DL đã cho ra đời Quy chế 87, quy định rạch ròi một năm ở Việt Nam chỉ có duy nhất một cuộc thi hoa hậu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà không đột nhiên xin cấp phép. Và thế là Bộ VH - TT - DL áp dụng ngay quy chế vừa ban hành. Vấn đề ở đây là nên chăng Bộ chỉ xem cuộc thi Hoa hậu quý bà (dành cho những phụ nữ đẹp thành đạt, đã có chồng con) như một cuộc thi hoa khôi, người đẹp và ưu tiên cho cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia quyền ưu tiên được đăng cai để những người đẹp quý cô có cơ hội thi thố nhan sắc?

Về việc này, theo ông Lê Tiến Thọ (Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL) thì: "Đến thời điểm này, Bộ VH - TT - DL chưa tính đến sự "nhân nhượng" nào để tổ chức hai cuộc thi, một truyền thống (dành cho quý cô) và một tô điểm (dành cho quý bà) trong năm 2009". Vì lý do này nên cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay Hoa hậu người Việt thế giới nếu được tổ chức trong năm 2009 thì đương nhiên chỉ được cấp phép với tên gọi Hoa khôi mà thôi.

 

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa trong cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2008 tổ chức tại Vũng Tàu - Ảnh: L.Đ.L

...đến danh xưng hoa khôi, người đẹp

Có hay không chuyện đơn vị nào nhanh chân nộp đề án tổ chức trước thì sẽ được Cục Nghệ thuật Biểu diễn ký quyết định cho phép tổ chức? Câu trả lời là phải và không phải.

Phải vì tính đến thời điểm này, Cục Nghệ thuật biểu diễn không hề nhận được bất cứ dự án hay kế hoạch gì từ các đơn vị xin đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (hoa hậu quý cô), thậm chí của Báo Tiền Phong hay các đơn vị khác trong
cả nước.

Không phải vì cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong từ khi được mang tên Hoa hậu Việt Nam cách đây vài năm thì chúng ta mới có một cuộc thi hoa hậu chính thức được công nhận ở cấp quốc gia. Rồi căn cứ theo đó (và một vài cuộc thi khác) để cử thí sinh dự các cuộc thi nhan sắc khắp thế giới. Tuy nhiên, trong năm qua (2008), sự cố Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT lại được trao vương miện hoa hậu khiến ban tổ chức (Báo Tiền Phong) nhận khuyết điểm vì vi phạm quy chế của Bộ VH - TT - DL ban hành. Sau sự cố, khả năng Báo Tiền Phong tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Mặt khác, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức cách 2 năm một lần nên các năm lẻ sẽ không có Hoa hậu Việt Nam mới.

Trong khi đó, Công ty Elite Vietnam, đơn vị trong các năm qua đã cử nhiều hoa hậu, hoa khôi, người đẹp tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc trên thế giới cũng ra quyết định tạm ngừng mua bản quyền của tổ chức Miss World trong vòng một năm.

Thực tế, tên gọi hoa hậu hay hoa khôi không quá quan trọng với các cuộc thi nhan sắc. Điều sau cùng là làm sao phát hiện và đào tạo được những thí sinh tài sắc vẹn toàn để có thể tự tin trước hàng trăm người đẹp đến từ khắp thế giới trong các cuộc thi danh tiếng như Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Hoàn vũ. Danh xưng hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp của mỗi cuộc thi trong nước rõ ràng chẳng thể mang đến cho Việt Nam danh hiệu Miss Universe hay Miss World trong tương lai. Như thế quy chế được Bộ VH - TT - DL ban hành liệu có quá cứng nhắc không khi cứ khăng khăng khẳng định: chỉ duy nhất một cuộc thi hoa hậu trong nước được cấp phép dù đó là cuộc thi dành cho quý bà?

Ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Không cấp phép tiếp

 
Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Cường (ảnh) - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xung quanh việc cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà. Ông Cường cho biết:

- Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà đã nộp đơn đăng cai từ năm 2008 và được Chính phủ đồng ý, phê duyệt. Theo quy định từ tháng 10 năm trước là "đóng sổ" việc đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia và theo Quy chế 87 thì mỗi năm chỉ được tổ chức một cuộc thi hoa hậu duy nhất, nên Bộ VH - TT - DL sẽ không cấp phép tiếp cho bất cứ đơn vị nào đăng cai tổ chức cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia khác dù dưới bất cứ tên gọi gì. Đến nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn không hề nhận đề án hay kế hoạch tổ chức, đăng cai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (được hiểu là Hoa hậu quý cô). Chỉ có UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại CIAT trình dự án tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà trong năm 2009 nên không thể nói chúng tôi ưu tiên cho ai nhanh chân, còn người nào chậm chân thì chịu thiệt.

 

Ảnh: Đỗ Tuấn

"Năm nay, Elite Vietnam quyết định không cử thí sinh tham dự các cuộc thi nhan sắc vì thiếu kinh phí, không tìm được nhà tài trợ. Bao năm qua chúng tôi tốn tiền của đưa các hoa hậu, người đẹp tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới nhưng kết quả không như mong muốn. Cần có thời gian để phát hiện và đào tạo những người đẹp của chúng ta hơn là vội vàng đưa đi thi rồi ra về tay trắng" - bà Thúy Hạnh (ảnh), Giám đốc chuyên môn Công ty Elite Vietnam.

* Nhưng cuộc thi Hoa hậu quý bà không thể tìm ra thí sinh đi thi Hoa hậu Thế giới hoặc Hoa hậu Hoàn vũ được ?

- Chuyện cử thí sinh trong nước dự thi Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Thế giới là do phía nước ngoài mời sau khi duyệt hồ sơ, băng đĩa, hình ảnh của thí sinh đó, không hẳn người đó phải là Hoa hậu Việt Nam. Trường hợp Thiên Lý dự thi Miss World 2008 là một ví dụ cụ thể. Năm nay nếu tổ chức các cuộc thi Hoa khôi Hoàn vũ Việt Nam hay Hoa khôi Thế giới người Việt mà phát hiện ra thí sinh xứng đáng thì vẫn cử tham dự Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Thế giới được. Đâu nhất thiết thí sinh đó phải đoạt giải từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi mà thực chất năm nay không hề có đơn vị nào trong nước tổ chức.

Danh Nghi
(thực hiện)

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.