Sẽ làm rõ lời khai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thành Quang có nhận hối lộ 20.000 USD hay không?

29/03/2007 23:40 GMT+7

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chuyển hồ sơ để Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố 13 bị can liên quan trong vụ rút ruột kè Bạch Đằng, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Báo Thanh Niên ra ngày 9.1.2007 đã thông tin).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã có quyết định trả hồ sơ để làm rõ lời khai của bị can Trần Quốc Hoàn (đối tượng chuyên chạy án đã bị bắt trong vụ án khác) có quan hệ với ông Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên. Quyết định của Viện KSND tỉnh Phú Yên trả hồ sơ là để yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ một số nội dung nhằm đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong quá trình điều tra, lời khai của các bị can đã thừa nhận, Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 3 (thuộc Công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước của Tổng công ty cơ khí xây dựng) đã đưa cho Trần Yên Khánh hơn 1,3 tỉ đồng để lót tay cho một số quan chức tỉnh Phú Yên nhằm "ưu ái" để được trúng thầu thi công gói thầu số 4 trong dự án kè Bạch Đằng (tổng dự toán trên 50 tỉ đồng).

Sau khi việc dùng tiền "bôi trơn" đã thông, Sơn cùng Khánh đến nhà ông Lương Ngọc Ái (khi còn đương chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên) đưa 100 triệu đồng vì đã "có công" để đơn vị này trúng thầu. Sơn và Khánh cũng đã khai nhận là đã đưa cho Lê Mao, Phó giám đốc Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên 320 triệu đồng, một điện thoại di động trị giá 15 triệu đồng để bỏ qua việc đơn vị thi công sai thiết kế đã được duyệt, nhưng ông Mao chỉ thừa nhận 265 triệu đồng từ Sơn và Lê Sỹ Tuấn, Đội trưởng công trình.

Trong suốt quá trình điều tra, lời khai của Trần Quốc Hoàn tương đối quan trọng vì nó liên quan đến ông Nguyễn Thành Quang. Hoàn khai là nhờ mối quen biết với Lê Duy Long (ở Hà Nội) nên mới được Long giới thiệu để làm quen với ông Quang. Và chính nhờ qua mối trung gian quan trọng này, Hoàn đã được ông Quang giới thiệu quen biết với ông Lương Ngọc Ái và ông Lê Mao. Nhờ đó, Tổng công ty cơ khí xây dựng đã trúng thầu. Từ lời khai của Hoàn đã xuất hiện thông tin ông Nguyễn Thành Quang nhận hối lộ 20.000 USD?

Tuy nhiên, thông tin này được ông Quang phủ nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm 20.3.2007 (thời điểm này ông Quang đang họp Quốc hội tại Hà Nội). Ông Quang khẳng định, ông quen Lê Duy Long từ những cuộc nhậu với nhau, không hề có chuyện nhờ quen biết với Long để giúp đỡ Tổng công ty cơ khí xây dựng trúng thầu và cho rằng nội dung lời khai của Hoàn là hoàn toàn bịa đặt. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có đề cập đến lời khai Hoàn về khoản tiền hối lộ trên, nhưng chưa được làm rõ. Do đó, Viện KSND tỉnh Phú Yên mới trả hồ sơ để điều tra làm rõ.

Phải nói rằng, việc ông Mao tự tung tự tác xuất phát từ bút phê của một lãnh đạo tỉnh cho phép đấu thầu hạn chế với mục đích tạo điều kiện để những công ty có năng lực và có khả năng chạy vốn để được trúng thầu! Song, ông Mao lợi dụng chủ trương đấu thầu hạn chế này để móc ngoặc đấu thầu "chân gỗ" loại bỏ những công ty có năng lực thật sự đã khiến công trình cứ ì ạch như... rùa. Chính cách làm ăn gian dối của các bên đã khiến tỉnh Phú Yên phải mất nhiều cuộc họp để tìm ra giải pháp sửa chữa khắc phục công trình trên. Theo nguồn tin của Thanh Niên, chi phí cho khắc phục công trình hơn 17 tỉ đồng.

Được biết, tiến độ điều tra bổ sung chậm là do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phải chờ ông Quang đi du lịch ở Thái Lan về. Hiện nay, ông Quang đã có mặt tại Hà Nội để tiếp tục họp Quốc hội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành làm việc với ông Quang để làm rõ lời khai của Trần Quốc Hoàn.

Trung Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.