SEA Games 29: Ước vọng đoạt vàng của kình ngư Việt kiều Mỹ

23/07/2017 13:17 GMT+7

Điển trai, tài năng, là Việt kiều Mỹ, VĐV bơi lội Paul Nguyễn Lê được kỳ vọng sẽ đoạt ít nhất 1 HCV tại SEA Games 29.

Paul Nguyễn Lê, chàng trai 25 tuổi, là một cái tên khá mới mẻ với nhiều người hâm mộ môn thể thao dưới nước. Tuy nhiên, tại giải vô địch bơi lội quốc gia 2016 diễn ra hồi tháng 10 tại Hà Nội, Paul Nguyễn Lê, khi đó thuộc đoàn An Giang đã gây ấn tượng mạnh khi xuất sắc đoạt đến 7 HCV và 2 HCB (6 HCV cá nhân và 1 HCV tiếp sức).
Thành tích của Paul đã giúp đoàn An Giang về nhì toàn đoàn, chỉ sau đoàn TP.HCM. Không chỉ vậy, kình ngư Việt kiều Mỹ đã vượt mặt những nam kình ngư xuất sắc nhất của VN như Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Trần Duy Khôi (TP.HCM). Đặc biệt, Paul Nguyễn Lê còn phá 2 kỷ lục quốc gia, ở nội dung 100 m ngửa nam với thành tích 55 giây 34 và nội dung 50 m ngửa với thành tích 25 giây 57.
Thực ra, cái tên Paul Nguyễn Lê đã được báo chí nhắc đến nhiều từ hồi năm 2015, khi anh khoác áo đội tuyển VN tham dự giải vô địch bơi lội thế giới diễn ra hồi tháng 8. Cũng trong năm này, Paul đạt chuẩn dự Olympic 2016, tuy nhiên anh lỡ hẹn SEA Games 28 vì chưa lo xong thủ tục. Bởi vậy, việc được góp mặt ở SEA Games 29 vào tháng 8 tới có ý nghĩa lớn lao với chàng trai này.
Vận động viên Việt kiều tại đấu trường SEA Games 29: Ước vọng đoạt vàng của kình ngư Việt kiều Mỹ1
Paul Nguyễn Lê đang được kỳ vọng sẽ đoạt HCV tại SEA Games 29 Khánh Vy
Paul Nguyễn Lê sinh tại Oklahoma (Mỹ). Bố mẹ của anh đều là người VN. Anh học bơi tại Mỹ từ năm 8 tuổi chỉ với mục đích rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng, Paul Nguyễn Lê bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp như một cái duyên, mà lại liên quan đến cô gái vàng của thể thao VN - Nguyễn Thị Ánh Viên. Năm 2014, Paul tham dự một giải đấu tại Mỹ, nơi Ánh Viên đang góp mặt. Gia đình Paul ngưỡng mộ Ánh Viên nên tới gặp HLV Đặng Anh Tuấn và bày tỏ mong muốn Paul được khoác áo đội tuyển VN. Sau khi tìm hiểu và cân nhắc, HLV Đặng Anh Tuấn quyết định giúp đỡ Paul nhập quốc tịch VN.
“Chúng tôi muốn Paul cống hiến thật nhiều cho VN”
Paul Nguyễn Lê cao 1,78m. Chàng trai sinh năm 1992 đã tốt nghiệp Đại học Missouri (Mỹ) chuyên ngành kinh tế thế giới và đang theo học lớp cao cấp để lấy bằng tiến sĩ. Mang trong mình dòng máu Việt, tuy nhiên Paul có khá ít cơ hội trở về quê hương. Rất may mắn, nhờ các giải đấu nên anh có nhiều thời gian ở VN. Paul chia sẻ với chúng tôi bằng tiếng mẹ đẻ: “Tôi đam mê cả bơi lội và chuyên ngành kinh tế mà mình đang theo đuổi. Tôi không muốn từ bỏ thứ nào cả mà sẽ phấn đấu hết sức. Tôi sẽ cố gắng cao nhất ở SEA Games 29”.
Bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ của Paul, cho hay gia đình bà đã di cư sang Mỹ được 37 năm. Paul thích bơi lội từ nhỏ. Tại trường đại học, thành tích bơi lội của Paul luôn đứng thứ nhất. Dù xa quê hương đã lâu song trong trái tim các thành viên gia đình bà, VN luôn là 2 tiếng rất thiêng liêng. Bà Tâm xúc động nói với PV Thanh Niên: “Chúng tôi rất mong muốn Paul cống hiến thật nhiều cho VN. Thâm tâm Paul và chúng tôi rất yêu đất nước VN”.
Còn HLV Đặng Anh Tuấn nhận xét: “Paul là một VĐV rất có tài năng, chuyên môn tốt, rất chuyên nghiệp, ý chí tập luyện luôn ở mức cao nhất. Paul đã được An Giang ký hợp đồng dài hạn. Cậu ấy có một tương lai vô cùng tươi sáng nếu luôn giữ trong tim ngọn lửa yêu nghề và giữ được phong độ đỉnh cao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.