SEA Games 31: Cung thể thao dưới nước chờ nhập thiết bị điện tử

15/04/2022 09:57 GMT+7

Gần 1 tháng trước ngày khai mạc SEA Games 31, sân Mỹ Đình đã hoàn tất khoảng 90% khối lượng công việc cải tạo, nâng cấp, còn Cung thể thao dưới nước đang chờ nhập thiết bị điện tử nên chưa thể bàn giao được trước ngày 15.4.

Hơn 400 tỉ đồng nâng cấp, duy tu

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có 2 cụm công trình lớn, được xây dựng từ năm 2002 phục vụ SEA Games 22 (năm 2003), gồm sân Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước. Sau 20 năm sử dụng, hai cụm công trình này đã được nhà nước đồng ý cấp vốn đầu tư để nâng cấp, duy tu chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của Việt Nam là lần thứ 2 đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực (dự kiến diễn ra từ 12 - 23.5).

Sân Mỹ Đình có tổng mức đầu tư và tổng dự toán được ghi rõ trong 2 quyết định gồm quyết định phê duyệt dự án và quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, với số tiền 294 tỉ 752 triệu đồng. Tương tự, Cung thể thao dưới nước có tổng mức đầu tư, tổng dự toán tại quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, với số tiền 108 tỉ 765 triệu đồng. Các khoản kinh phí này lấy từ ngân sách nhà nước chi cho Bộ VH-TT-DL, phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa các công trình thể thao phục vụ SEA Games 31 và được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Kiểm toán nhà nước, Kho bạc nhà nước phê duyệt, giám sát chặt chẽ.

Đến nay các hạng mục tại sân Mỹ Đình gần hoàn tất, trong đó đài đuốc đã được hoạt động thử

HOÀNG QUÂN

Chờ nhập thiết bị điện tử

Vì lý do khách quan là dịch bệnh Covid-19 nên công tác sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục thể thao cho SEA Games 31 tại T.Ư và địa phương bị chậm tiến độ, trong đó Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cũng không phải ngoại lệ. Cung thể thao dưới nước được triển khai thi công cải tạo từ nhiều tháng nay và dự kiến bàn giao cho Ban tổ chức SEA Games 31 trong khoảng thời gian từ 15 - 17.4.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, một trong những hạng mục quan trọng nhất của Cung thể thao dưới nước là hệ thống điện tử chấm điểm VĐV khi thi đấu vẫn chưa thể lắp đặt. Được Bộ VH-TT-DL giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp sân Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây nguyên (viết tắt là Ban quản lý) đang tích cực phối hợp với đơn vị, tổ chức có liên quan để hệ thống này có thể nhập về Việt Nam trong vài ngày tới. Xin được nói rõ hơn, hệ thống chấm điểm điện tử là thiết bị rất hiện đại mà Việt Nam chưa có nên phải nhập từ hãng Omega ở nước ngoài, tuy nhiên quy trình nhập thiết bị trong bối cảnh dịch bệnh là khá phức tạp và khó khăn. Mua thiết bị từ Singapore nhưng lại phải nhập qua cửa khẩu của một nước khác nên việc thông quan phải có sự đồng ý của nhiều bộ phận. Ban quản lý đã nhờ các đại sứ quán để có sự hỗ trợ và hy vọng sẽ kịp lắp để tiến hành chạy thử trước khi các môn dưới nước của đại hội gồm bơi, nhảy cầu, lặn khởi tranh.

Ông Trần Ngọc Quang, quyền Giám đốc ban quản lý, cho hay: “Chúng tôi bằng mọi giá sẽ phải hoàn tất công trình. Hiện tại những hạng mục khác đã xong hoặc gần xong. Hệ thống phòng cháy đang được nghiệm thu và đạt kết quả tốt theo thẩm định của cơ quan hữu quan. Hệ thống làm nóng nước bể thi đấu cũng đang được kiểm tra. Chắc chắn bảng chấm điểm điện tử sẽ được lắp đặt, tuy hơi chậm tiến độ do khách quan nhưng SEA Games 31 sẽ có đầy đủ thiết bị”.

Sân Mỹ Đình đã có đèn báo cháy

Ở sân Mỹ Đình, các hạng mục thuộc dự án nâng cấp gồm các phòng chức năng, đường chạy của sân tập, một phần khán đài, ghế khán đài, hệ thống đèn chiếu sáng, bảng điện tử, đài đuốc, đường dẫn khí đốt, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Được đưa vào thi công từ tháng 11.2021, hiện tại các hạng mục nói trên hầu như đã gần hoàn thiện. Dàn đèn của sân Mỹ Đình gỉ sét, cũ nát vì sử dụng 20 năm qua nay đã được làm mới rất khang trang. Vẫn sử dụng loại đèn với công suất 1.200 lux, đúng tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới, nhưng bóng được thay mới.

Chuyện khó tin là trong vài năm qua hệ thống báo cháy của sân Mỹ Đình không thể hoạt động vì Khu liên hợp không có tiền để sửa chữa (do phải trả nợ thuế cho nhà nước vì đời giám đốc trước nợ kéo dài - PV). Hệ thống này đã được lắp đặt mới hoàn toàn và hiện đang được nghiệm thu bởi đơn vị phụ trách phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội, cho kết luận đạt yêu cầu. Đài đuốc kể từ lần thắp sáng tại lễ khai mạc SEA Games 22 và sau đó được rút lửa trong lễ bế mạc đại hội năm đó, chưa sử dụng lại lần nào. Đường ống dẫn khí đốt đã bị mục và đang được làm lại. Phần đài lửa, cột đài đuốc cũng đã xuống cấp nên Ban quản lý đang khẩn trương tiến hành sửa chữa và đã cho chạy thử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.