SEA Games 31: Tuyển U.23 Indonesia rèn lực, tập chuyền chuẩn bị đối đầu Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/04/2022 16:11 GMT+7

Tuyển U.23 Indonesia đã tập trung rèn thể lực và tập chuyền bóng trong đợt tập đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng tới.

Theo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), sau khi tập trung, tuyển U.23 Indonesia đã có buổi tập đầu tiên tại sân Madya, Senayan, Jakarta vào chiều 7.4. HLV Bima Sakti được giao tạm quyền phụ trách Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) và được các trợ lý ở tuyển U.16 Indonesia như Indriyanto Nugroho, Firmansyah và Markus Horison hỗ trợ. Sự sắp xếp này là do HLV trưởng Shin Tae-yong và các trợ lý hiện đang cùng tuyển U.19 Indonesia tập huấn ở Hàn Quốc.

Tuyển U.23 Indonesia thực hành các bài tập chuyền bóng

PSSI

Trước đó, HLV Shin Tae-yong đã lên danh sách triệu tập 29 cầu thủ tuyển U.23 cho đợt tập trung chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31. Tuy nhiên, một số cầu thủ vẫn chưa thể tập trung tại Jakarta do thi đấu ở nước ngoài, chẳng hạn như Witan Sulaeman, Egypt Maulana Vikri (đều chơi cho CLB FK Senica của Slovakia), Elkan Baggott (Ipswich Town - Anh), Pratama Arhan (Tokyo Verdy – Nhật) và Saddil Ramdani (Sabah FC - Malaysia). Hai cầu thủ Marselino Ferdinand và Ronaldo Kwateh hiện đang tập huấn cùng tuyển U.19 Indonesia ở Hàn Quốc.

"Tôi đã trao đổi và phối hợp với HLV Shin Tae-yong sau khi các cầu thủ tập xong. HLV Shin trước đó đã cung cấp lịch tập thể lực buổi chiều và buổi tối. Có rất nhiều bài tập về cách chuyền bóng, HLV Shin luôn nói với chúng tôi rằng hãy cải thiện khả năng chuyền bóng cho các cầu thủ. Sau đó, chúng tôi tổ chức các trận đấu nhóm nhỏ, đây là vấn đề mà HLV Shin đang tập trung cải thiện", HLV Bima Sakti nói.

HLV Bima Sakti của tuyển U.16 tạm thời phụ trách tuyển U.23 Indonesia

PSSI

Theo kế hoạch, tuyển U.23 Indonesia tập huấn tại Jakarta đến ngày 12.4, sau đó bay đến Hàn Quốc để trải qua một đợt tập huấn nâng cao. "Trong thời gian chờ lên đường sang Hàn Quốc, cái chính là nâng cao thể lực, sau 1 tuần thì nghỉ ngơi, nhưng phải tập trung trở lại, vì còn phải thi đấu ở SEA Games vào tháng tới”, ông Bima Sakti chia sẻ thêm.

Tại môn bóng đá nam SEA Games sắp tới, tuyển U.23 Indonesia nằm ở bảng A cùng với chủ nhà và đương kim vô địch Việt Nam, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Theo lịch dự kiến, tuyển U.23 Indonesia sẽ đá trận ra quân gặp U.23 Việt Nam vào ngày 6.5 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tuyển U.23 Indonesia đặt quyết tâm đạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 31

PSSI

Đánh giá về bảng đấu, hậu vệ trái Firza Andika rất tự tin rằng tuyển U.23 Indonesia sẽ có thành tích tốt dù phải đối đầu với Việt Nam. Ở SEA Games 2019 tại Philippines, tuyển U.22 Indonesia đã thua Việt Nam 0-3 trong trận chung kết và Firza Andika là một phần trong đội hình của đội bóng xứ vạn đảo ở cuộc đối đầu này.

"Tôi sẵn sàng đối mặt với Việt Nam một lần nữa, chúng tôi sẽ giữ sự bình tĩnh ở trận này và sẽ trở thành nhà vô địch. Tôi rất lạc quan, vì nhiều học trò mà HLV Shin Tae-yong đang có rất giỏi. Hơn nữa, họ có tinh thần mạnh mẽ, tôi rất lạc quan rằng chúng tôi có thể giành chức vô địch", cầu thủ 22 tuổi nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.