Sĩ quan Mỹ duy nhất bị kết án trong vụ thảm sát Mỹ Lai đã chết

30/07/2024 11:29 GMT+7

Hàng trăm dân thường vô tội của Việt Nam đã thiệt mạng dưới tay các binh sĩ Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968, nhưng thiếu úy William Calley là người duy nhất bị tuyên có tội trước tòa án binh năm 1971.

Sĩ quan Mỹ duy nhất bị kết án trong vụ thảm sát Mỹ Lai đã chết- Ảnh 1.

Trang bìa số báo của tờ The Washington Post đưa tin trung úy William Calley bị kết tội vào tháng 3.1971

CHỤP TỪ THE WASHINGTON POST

The Washington Post là báo Mỹ đầu tiên đưa tin về cái chết của cựu thiếu úy William Calley ở viện dưỡng lão tại Gainesville, bang Florida, vào ngày 28.4 (81 tuổi).

Cái chết của cựu sĩ quan Mỹ chỉ được báo chí phát hiện thông qua hồ sơ của Sở An ninh Xã hội và không được gia đình công khai.

Sáng ngày 16.3.1968, thiếu úy Calley, lúc đó 25 tuổi và là chỉ huy một trung đội sau khi đến Việt Nam trong vòng 3 tháng, dẫn đầu lực lượng khoảng 100 binh sĩ đến thôn Mỹ Lai. Đến nay, đã gần 56 năm trôi qua kể từ vụ thảm sát Mỹ Lai khiến hơn 500 phụ nữ, trẻ em và người già thiệt mạng.

Vào tháng 3.1971, sĩ quan Mỹ bị tuyên án tù chung thân về vai trò dẫn đầu cuộc thảm sát, nhưng cuối cùng chỉ trải qua 3 năm rưỡi bị quản thúc tại gia.

Sau khi được thả, ông Calley lập gia đình, có một con trai và làm việc ở bang Florida.

Tổng cộng 26 binh sĩ bị truy tố tội hình sự liên quan đến vụ thảm sát Mỹ Lai, nhưng tất cả đều được tuyên trắng án.

Người duy nhất bị kết án ít xuất hiện trước công chúng và thường xuyên từ chối tiếp xúc với giới truyền thông về vụ thảm sát Mỹ Lai.

Đến năm 2009, sau 41 năm giữ im lặng, cựu quân nhân Calley cũng lên tiếng xin lỗi các nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng, đánh dấu một trong những thời khắc đen tối nhất của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.