Siêu bão mạnh nhất năm 2022 tàn phá Hàn Quốc: 7 người chết trong bãi đậu xe ngầm

Khánh An
Khánh An
07/09/2022 15:21 GMT+7

Một bãi đậu xe ngầm ở Hàn Quốc bị ngập do siêu bão Hinnamnor khiến 7 người thiệt mạng, trong khi 2 người sống sót nhờ bám vào các đường ống suốt 12 giờ.

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân khỏi bãi đậu xe bị ngập do mưa lớn gây ra bởi bão Hinnamnor

ảnh chụp màn hình yonhap

Hãng Yonhap ngày 7.9 đưa tin thi thể của 7 nạn nhân đã được đưa ra khỏi một bãi đậu xe ngầm ở thành phố Pohang ở phía đông nam Hàn Quốc bị ngập do bão Hinnamnor, trong khi 2 người khác được cứu sống.

Tất cả 9 người này bị mắc kẹt trong bãi đậu xe ngầm tại một chung cư ở Pohang cách Seoul khoảng 270 km, sau khi xuống đó để dời xe nhưng mưa lớn khiến họ mắc kẹt bên dưới.

Hàn Quốc giải cứu người kẹt trong hầm xe ngập nước giữa siêu bão mạnh nhất năm 2022

Những nhân viên cứu hộ tìm kiếm dưới nhà xe ngập nước. Hai nạn nhân sống sót gồm một người đàn ông 39 tuổi và một phụ nữ 52 tuổi được cứu hộ trong khoảng thời gian từ 20 giờ 15 ngày 6.9 đến 2 giờ 15 ngày 7.9.

BBC dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết 2 người sống sót đã bám vào những đường ống trên trần trong hơn 12 giờ. Họ được tìm thấy trong tình trạng khá khỏe mạnh, nhưng 7 người khác đã ngừng tim và sau đó được kết luận đã tử vong.

Một nạn nhân sống sót được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài

ảnh chụp màn hình bbc

Vào sáng 7.9, lực lượng cứu hộ bắt đầu bơm nước khỏi nhà xe để tìm kiếm xem còn nạn nhân nào khác hay không, dù khó có khả năng có thêm người sống sót.

Pohang là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất khi siêu bão Hinnamnor quét qua phía nam Hàn Quốc vào sáng 6.9, khiến nhiều nhà cửa, đường sá bị ngập và nhiều nơi sạt lở. Một khách sạn ven biển tại Pohang đã bị sập trong bão nhưng không có khách nào bị thương.

Một số thành phố khác ở phía nam như Busan và Ulsan cũng bị siêu bão tàn phá. Tại thành phố Ulsan, một nạn nhân nam 25 tuổi mất tích sau khi bị ngã xuống suối và cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể vào chiều 7.9.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 2 người mất tích và 3 người bị thương tại Hàn Quốc do bão Hinnamnor.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân trong vụ mắc kẹt ở nhà xe ngầm và gọi đó là “thảm họa”. “Tôi không ngủ được vào tối qua vì bi kịch này”, ông chia sẻ và cho biết đã công bố tình trạng thảm họa đặc biệt tại Pohang.

Hinnamnor được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ vào Hàn Quốc trong 5 năm qua. Trước đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết Hinnamnor đã trở thành siêu bão mạnh nhất năm 2022 dựa trên tốc độ gió giật được ghi nhận. Hôm 31.8, cơn bão được ghi nhận có sức gió lên đến 257 km/giờ và giật ở mức 313 km/giờ, theo Bloomberg hôm 31.8 dẫn thông tin từ Trung tâm Cảnh báo Bão Hỗn hợp Mỹ (JTWC).

Từ lò lửa đến lũ lụt: thành phố nóng nhất thế giới chìm trong biển nước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.