Sinh viên trải nghiệm về Ireland - Thung lũng Silicon của châu Âu

Lê Nam
Lê Nam
21/03/2022 09:00 GMT+7

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã cảm thấy hào hứng khi lắng nghe những câu chuyện thú vị, thực tế, được trải nghiệm về đất nước Ireland, nơi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của châu Âu”.

Chiều 18.3, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) phối hợp Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa Ireland” với sự tham dự đông đảo của sinh viên trường.

Sinh viên tìm hiểu được rất nhiều điều qua Toạ đàm "Ireland - Thung lũng Silicon của châu Âu"

Tại chương trình, các bạn sinh viên đã được tìm hiểu về văn hóa Ireland thông qua nhiều hình ảnh, hoạt động cũng như tọa đàm “Ireland – Thung lũng Silicon của châu Âu” với các diễn giả: bà Trần Phương Mai - Cố vấn truyền thông Education in Ireland Vietnam, ông Bung Trần – Co-Founder và Chủ tịch AI Education Google, ông Quân Võ – CEO, IMP Marketing IDEAS Scholar, anh Jack O’Sullivan – Founder Modmo và anh Paul Cox – Head of Operations Starcircle Vietnam.

Điểm thu hút của ngày hội là chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Ireland và giao lưu văn hóa Việt Nam – Ireland thông qua 11 gian hàng giới thiệu văn hóa, thể thao, kinh doanh, thực phẩm Ireland,…được trưng bày.

Với “Ngày hội văn hóa Ireland”, đây là cơ hội để các bạn sinh viên tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng để xây dựng hành trang vững chắc trên con đường hội nhập.

Đông đảo sinh viên trải nghiệm Ireland Day

Trước đó vào ngày 18.2, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đã đón tiếp đoàn Đại sứ quán Ireland, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và Hội Friends of Ireland (FOI) đến thăm và làm việc về hoạt động service - learning tại trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.