Sinh viên y, dược sẽ phải thi lấy chứng chỉ hành nghề

10/10/2014 03:07 GMT+7

Ngày 9.10, Bộ Y tế tổ chức hội thảo về việc đổi mới GD-ĐT và khoa học công nghệ. Theo dự thảo kế hoạch hành động của Bộ, từ năm 2015 sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh mô hình đào tạo bác sĩ y khoa và các ngành khoa học sức khỏe ở VN theo hướng hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, cho biết Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ GD-ĐT điều chỉnh lại các tiêu chí về mở ngành đào tạo, thời gian đào tạo và tuyển sinh đầu vào đối với những ngành đào tạo về sức khỏe. Để đảm bảo bác sĩ, dược sĩ ra trường có một mặt bằng chung về chất lượng, Bộ Y tế sẽ tổ chức kỳ thi quốc gia để đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên. Đến năm 2020 sẽ tiến hành chuẩn hóa thi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Những sinh viên mới ra trường phải có chứng chỉ này thì mới được hành nghề.

Vũ Thơ - Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.