TNO

SIPRI: Việt Nam sắm tên lửa đối đất trang bị cho tàu ngầm Kilo

30/04/2015 16:38 GMT+7

(Tin Nóng) Việt Nam đang mua sắm tên lửa đối đất Klub của Nga để trang bị cho đội tàu ngầm Kilo, có thể bắn tới các thành phố ven biển của Trung Quốc, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI, Thuỵ Điển).

(Tin Nóng) Việt Nam đang mua sắm tên lửa đối đất Klub của Nga để trang bị cho đội tàu ngầm Kilo, có thể bắn tới các thành phố ven biển của Trung Quốc, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thuỵ Điển).


Thủy thủ tàu ngầm Việt Nam thay kíp trực, trở về doanh trại, tại quân cảng Cam Ranh; phía sau là tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh - Ảnh: Mai Thanh Hải

Theo Reuters ngày 30.4, SIPRI gần đây cập nhật số liệu trên website của tổ chức này cho thấy Việt Nam mua một phiên bản tấn công đất liền của loại tên lửa hành trình Klub do Nga sản xuất để trang bị cho các tàu ngầm Kilo.

Theo SIPRI, Nga bán 50 tên lửa Klub đối đất và diệt hạm cho Việt Nam trong khuôn khổ thỏa thuận bán 6 tàu ngầm lớp Kilo cho Việt Nam với tổng trị giá 2,6 tỉ USD. Và 28 tên lửa loại này đã được bàn giao cho Việt Nam trong vòng hai năm qua.

Nga đã giao 3 tàu ngầm Kilo cho Việt Nam, chiếc thứ tư sắp về Việt Nam, chiếc thứ năm đang được thử nghiệm trên biển ở thành phố Petersburg (Nga) và chiếc cuối cùng sẽ hoàn tất vào năm 2016.

Theo Reuters, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á trang bị tên lửa đối đất cho tàu ngầm.

Các nhà phân tích quân sự khu vực cho hay động thái này của Việt Nam là nhằm đối phó trước sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên biển Đông và là một phần trong xu hướng mua sắm khí tài quân sự của các quốc gia ở châu Á.

Với tầm bắn 300 km, tên lửa Klub được phóng từ tàu ngầm Kilo của Việt Nam có thể đánh trúng các mục tiêu tại thành phố ven biển của Trung Quốc nếu xảy ra xung đột, các chuyên gia cho hay.

Giáo sư Carlyle A. Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc ở thủ đô Canberra (Úc) chuyên nghiên cứu về Việt Nam, bày tỏ sự bất ngờ trước “sự chuyển hướng lớn” này của Việt Nam thay vì chỉ chú tâm vào tên lửa diệt hạm. “Tên lửa Klub tạo cho Việt Nam khả năng ra đòn răn đe mạnh mẽ trước các tính toán chiến lược của Trung Quốc”, ông Thayer nói với Reuters.

Nhưng thay vì tấn công các thành phố của Trung Quốc như Thượng Hải, Việt Nam có thể nhắm vào các mục tiêu gần hơn, chẳng hạn bến cảng, sân bay quân sự, hay căn cứ hải quân của Trung Quốc ở đảo Hải Nam, hoặc những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên biển Đông, ông Thayer nhận định.

Trước khi sắm tên lửa Klub, năng lực tấn công đất liền của Việt Nam chỉ giới hạn với những tên lửa Scub già nua và những loại vũ khí có tầm bắn giới hạn được trang bị trên chiến đấu cơ Su-30, theo Reuters.


Tên lửa Klub tấn công đất liền phóng từ tàu ngầm tạo cho Việt Nam khả năng ra đòn răn đe mạnh mẽ, nheo nhận định của các chuyên gia quân sự nước ngoài - Ảnh: Mai Thanh Hải

Nhà phân tích chiến lược Nga Vasily Kashin cho hay tàu ngầm Kilo mà Nga bán cho Việt Nam tiên tiến hơn Kilo của Trung Quốc, và Moscow chưa bao giờ bán cho Bắc Kinh tên lửa đối đất Klub trang bị cho tàu ngầm. Nhưng Trung Quốc đã tự sản xuất vũ khí tương tự Klub là tên lửa YJ-18.

Giáo sư Zha Daojiong, chuyên ngành quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết động thái sắm tên lửa Klub của Việt Nam là “bình thường” trong xu hướng mua sắm vũ khí ở châu Á.

Còn ông Trevor Hollingsbee, từng là chuyên gia phân tích hải quân cho Bộ Quốc phòng Anh, cho Reuters biết Việt Nam đang tạo ra “một cơn nhức đầu chiến lược” cho Trung Quốc trên biển Đông.

Phúc Duy

>> Châu Á: Giàu nghèo đều đua sắm tàu ngầm
>> Nga thử nghiệm ngư lôi tàu ngầm bắn xa 50 km
>> Tàu ngầm Khánh Hòa hoàn tất thử nghiệm trên biển lần đầu
>> Báo Trung Quốc giảm nhẹ nỗi lo về lực lượng tàu ngầm Việt Nam
>> Tàu ngầm Kilo Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa Club-S như Kilo Việt Nam
>> Một tàu ngầm Kilo của Nga có thể diệt cả đội tàu chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.