SLNA hòa trận thứ 7

12/03/2012 02:48 GMT+7

Thi đấu đến vòng 9 nhưng đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại hòa đến trận thứ 7 khi chiều qua tiếp tục bị Navibank Sài Gòn chia điểm 1-1 trên sân nhà.

Thi đấu đến vòng 9 nhưng đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại hòa đến trận thứ 7 khi chiều qua tiếp tục bị Navibank Sài Gòn chia điểm 1-1 trên sân nhà.

Đây cũng là trận hòa thứ 4 của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tại Vinh (3 trận trước hòa Hà Nội T&T, Kiên Giang và Thanh Hóa) khiến cho SLNA bị đánh bật khỏi top 5 và giờ thua đội dẫn đầu đến 6 điểm. Chính Hector mở tỷ số rất sớm từ phút thứ ba, nhưng SLNA không giữ được ưu thế đó sau khi Văn Nghĩa gỡ hòa ở phút 62 cho đội khách. Cuối trận, hậu vệ Trần Sơn Hà của SLNA bị thẻ đỏ. Ngược lại người láng giềng Thanh Hóa đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Vicem Hải Phòng do Quốc Phương, Da Silva và Andrew ghi để vươn lên tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, đồng thời đẩy Hải Phòng xuống cuối bảng xếp hạng.


Anh Đức mang chiến thắng về cho BD  - Ảnh: Khả Hòa 

Chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) lấy lại phần nào hình ảnh của chính mình khi quật ngã Vissai Ninh Bình 3-1. Trong 20 phút đầu, BD thi đấu khá nặng nề và từ sai lầm của hậu vệ Huỳnh Phú trả bóng về thiếu lực để Moussa đoạt bóng ghi bàn cho đội khách. Sau đó, Tăng Tuấn bằng cú đá phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cộng với việc điều chỉnh hợp lý khi đưa mũi nhọn Anh Đức vào thay trung vệ Chí Công chơi kém, BD đã khởi sắc. Chỉ trong liên tiếp 2 phút đầu hiệp 2, Anh Đức lập cú đúp ấn định tỷ số 3-1.

Xếp hạng sau 9 lượt: 1/ Sài Gòn FC: 19 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 18 điểm, 3/ SHB Đà Nẵng: 16 điểm, 4/ Becamex Bình Dương: 14 điểm, 5/ Hoàng Anh Gia Lai: 14 điểm, 6/ Sông Lam Nghệ An: 13 điểm, 7/ Vissai Ninh Bình: 12 điểm, 8/ Khatoco Khánh Hòa: 11 điểm, 9/ Cao su Đồng Tháp: 10 điểm, 10/ Hà Nội FC: 10 điểm, 11/ Thanh Hóa: 9 điểm, 12/ Navibank Sài Gòn: 9 điểm, 13/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 6 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 6 điểm.

Q.H - L.Trí - M.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.