Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt cột mốc đáng sợ mới

Văn Khoa
Văn Khoa
14/04/2022 19:45 GMT+7

Số liệu từ Reuters cho thấy số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mức 500 triệu ca vào hôm nay 14.4, khi biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron đang hoành hành ở nhiều nước châu Á và châu Âu.

Biến thể BA.2 hiện bị cho là đang làm gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc và đã đẩy số ca nhiễm tăng cao kỷ lục ở châu Âu. Trong đó, Thượng Hải đang chống chọi với đợt dịch bùng phát tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ khi những ca nhiễm đầu tiên được công bố ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nhấn mạnh vắc xin đóng vai trò quan trọng trong việc tránh thảm họa do Covid-19 gây ra

Reuters

Trong khi đó, Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày, ghi nhận hơn 182.000 ca nhiễm mới/ngày, chiếm một trong 4 ca nhiễm trên toàn cầu, theo phân tích của Reuters.

Một số quốc gia châu Âu hiện đang chứng kiến số ca nhiễm mới chững lại, hoặc thậm chí giảm, nhưng châu lục vẫn ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm trong mỗi 2 ngày, theo Reuters.

Tuy số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở châu Á và châu Âu trong thời gian gần đây, Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, với 80,41 triệu ca, theo sau là Ấn Độ (43,04 triệu ca) và Brazil (30,14 triệu ca). Tính đến nay đã có hơn 6,5 triệu người trên toàn cầu chết vì Covid-19, theo Reuters.

WHO nói đại dịch Covid-19 sắp hết giai đoạn "gay gắt" nhất

Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nhấn mạnh vắc xin đóng vai trò quan trọng trong việc tránh thảm họa do Covid-19 gây ra. Khoảng 64,8% dân số thế giới đã nhận tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, nhưng chỉ có 14,8% dân số trong những quốc gia có thu nhập thấp được tiêm ít nhất 1 liều, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.