Sở TN-MT TP.Hải Phòng xử lý nhiều cán bộ sai phạm liên quan đến làm sổ đỏ

Lê Tân
Lê Tân
19/07/2022 09:51 GMT+7

Sở TN-MT TP.Hải Phòng đã xử lý, luân chuyển nhiều cán bộ có sai phạm liên quan đến lĩnh vực làm sổ đỏ cho người dân.

Sáng 19.7, tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XVI, đại biểu Lương Xuân Cải có ý kiến về việc làm Giấy đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rất chậm cho người dân, gây bức xúc và đề nghị Giám đốc Sở TN-MT TP.Hải Phòng chỉ rõ nguyên nhân cũng như biện pháp khắc phục.

Việc làm sổ đỏ ở TP.Hải Phòng còn gây nhiều bức xúc cho người dân

Lê Tân

Trước ý kiến của đại biểu, ông Trần Văn Phương, Giám đốc Sở TN-MT TP.Hải Phòng, cho biết: "Trước hết, nguyên nhân dẫn đến việc người dân làm sổ đỏ bị chậm trễ là do lượng người thực hiện công việc còn mỏng mà số khối lượng việc lớn". Theo ông Phương, Sở TN-MT TP.Hải Phòng chỉ có 103 biên chế và 70 hợp đồng làm về thủ tục đăng ký đất đai, số lượng này là rất ít.

Bên cạnh đó, ông Phương thừa nhận có một số cán bộ, lãnh đạo các Văn phòng đăng ký đất đai không làm tốt, thậm chí có sai phạm trong quá trình làm việc.

Để giải quyết những vấn đề trên, ông Phương cho biết: "Từ 1.6, Sở TN-MT TP.Hải Phòng đã nhận hồ sơ trực tuyến. Số lượng hồ sơ đã nhận là hơn 9.000 hồ sơ và đã xử lý được hơn 86%. Phương pháp này giúp giải tỏa nhiều công việc cho cán bộ công chức. Bên cạnh đó, sở cũng đã luân chuyển, xử lý, thậm chí không bổ nhiệm lại 30 cán bộ, 14 lãnh đạo các Văn phòng đăng ký đất đai vì người dân có kiến nghị về việc chậm trong làm hồ sơ, thủ tục đất đai".

Ông Phương cho biết, trong thời gian tới, Sở TN-MT TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục thanh kiểm tra để xử lý cán bộ có vi phạm.

Ngoài ra, để tiếp nhận và xử lý trực tiếp những kiến nghị của người dân, Sở TN-MT TP.Hải Phòng đã tổ chức đối thoại ở các địa phương "nóng" về đất đai như: An Dương, Dương Kinh và Kiến Thụy. Trong thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tiếp tục đối thoại với người dân ở H.Thủy Nguyên, H.Vĩnh Bảo và Q.Hải An.

"Sở TN-MT TP.Hải Phòng cũng đề nghị, người dân có nhu cầu làm Giấy đăng ký quyền sử dụng đất thì đến trực tiếp các văn phòng đăng ký đất đai để được tư vấn, làm", ông Phương cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.