Sóc Trăng: Cây điệp đổ trong cơn giông đè 2 bà cháu tử vong

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
02/12/2022 21:30 GMT+7

Trong cơn giông lốc lớn, 2 bà cháu ở H.Trần Đề ( Sóc Trăng ) bị cây điệp đổ đè lên người dẫn đến tử vong.

Tối 2.12, tin từ Trung tâm y tế H.Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết có 2 nạn nhân tử vong vì bị cây điệp đổ đè lên người trong cơn giông lốc vào chiều cùng ngày.

Hiện trường cây điệp đổ trong cơn giông đè 2 bà cháu tử vong

ctv

Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày tại ấp Giồng Giữa, TT.Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề. Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, bà Thạch Thị Đẹp (66 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa, TT.Lịch Hội Thượng) chạy xe máy chở 2 cháu nội trên đường về nhà.

Gặp cơn giông lốc mạnh, cây điệp bên kia kênh đổ sang đường đè lên người bà Đẹp và cháu Lâm Tấn Tài (12 tuổi), khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã chỉ đạo Chủ tịch UBND H.Trần Đề phối hợp các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên, lo hậu sự chu đáo cho 2 nạn nhân.

Ông Lưu Hữu Danh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Trần Đề, cho biết vụ tai nạn khiến bà Đẹp và cháu Tài tử vong, còn cháu gái 9 tuổi được bà Đẹp ôm vào lòng nên thoát nạn.

Bà Đẹp là vợ liệt sĩ, con trai và con dâu đi làm ở Bình Dương. Sau khi xảy ra sự việc, UBND H.Trần Đề đã chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.